Gia Lai triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia lĩnh vực y tế-dân số giai đoạn 2021-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 11-8, Sở Y tế  Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế-dân số.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; đại diện tổ tham mưu, giúp việc của Sở Y tế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế-dân số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn triển khai thực hiện dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; hướng dẫn triển khai nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn triển khai Thông tư số 15/TT-BTC ngày 4-3-2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Hội nghị đã hướng dẫn triển khai Thông tư số 46/2022/TT-BYT ngày 28-7-2022 của Bộ Y tế quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, đề xuất, kiến nghị cũng như nêu các khó khăn, vướng mắc có thể gặp trong quá trình triển khai thực hiện. Các thắc mắc mà đại biểu nêu ra tại hội nghị đều được lãnh đạo Sở Y tế tỉnh giải đáp cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

(GLO)- Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

null