Gia Lai: Trận địa pháo hoa đêm Giao thừa đã sẵn sàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Đến thời điểm này, trận địa pháo hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã được đơn vị chức năng hoàn thành công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 vào lúc 0 giờ tối nay (đêm 30 Tết).

Không khí lắp đặt dàn pháo hoa được tiến hành rất khẩn trương và đảm bảo an toàn. Ảnh: Ngọc Duy

Không khí lắp đặt dàn pháo hoa được tiến hành rất khẩn trương và đảm bảo an toàn. Ảnh: Ngọc Duy

Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa đến đêm Giao thừa-thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các trận địa pháo hoa đang được cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gấp rút lắp đặt kể từ trưa 30 Tết.

Tất cả được tiến hành cẩn thận, các cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối tuân thủ theo nguyên tắc an toàn. Ảnh: Ngọc Duy

Tất cả được tiến hành cẩn thận, các cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối tuân thủ theo nguyên tắc an toàn. Ảnh: Ngọc Duy

Để sẵn sàng phục vụ cho người dân phố núi Pleiku và các huyện lân cận, không khí lắp đặt được các chiến sĩ tiến hành rất khẩn trương và đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy tắc an toàn.

Trận địa pháo hoa do các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhiệm. Ảnh: Ngọc Duy

Trận địa pháo hoa do các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhiệm. Ảnh: Ngọc Duy

Được biết, TP. Pleiku là 1 trong 2 địa phương trong tỉnh được UBND tỉnh cho phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhằm phục vụ cho người dân chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Tất cả đã sẵn sàng cho đêm hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Quang Tấn

Tất cả đã sẵn sàng cho đêm hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Quang Tấn

Cụ thể, Gia Lai sẽ tổ chức chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa mừng Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương-Tết đoàn viên” trong thời gian từ 23 giờ ngày 9-2 đến 0 giờ 15 phút ngày 10-2 (tối 30 tháng Chạp rạng sáng ngày 1 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện bắn pháo hoa tầm thấp trong thời gian 15 phút (theo quy định của Chính phủ) để chào đón thời khắc Giao thừa năm Giáp Thìn 2024 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku.

Báo Gia Lai điện tử sẽ tường thuật trực tiếp Chương trình nghệ thuật chào xuân mới Giáp Thìn 2024. Mời quý bạn đọc gần xa theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ cùng Báo Gia Lai điện tử tại địa chỉ: https://baogialai.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.