Gia Lai đạt 2 giải khuyến khích tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 2 đến 4-8, tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX.

Em Nguyễn Đức Danh (bìa trái), Trần Thị Thùy Dung (ở giữa), Lê Quang Minh (thứ 2 từ phải sang) đạt giải khuyến khích tại vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc. Ảnh: Kpă Thân
Em Nguyễn Đức Danh (bìa trái), Trần Thị Thùy Dung (ở giữa), Lê Quang Minh (thứ 2 từ phải sang) đạt giải khuyến khích tại vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc. Ảnh: Kpă Thân

Hội thi năm nay có 166 thí sinh đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia. Các thí sinh tranh tài tại bảng A (thi lập trình khối Tiểu học), bảng B (thi lập trình khối THCS), bảng C1 (thi lập trình khối THPT chuyên), bảng C2 (thi lập trình khối THPT không chuyên), bảng D3 (thi sản phẩm sáng tạo).

Tỉnh Gia Lai có 3 thí sinh dự thi tại 2 bảng: thí sinh Lê Quang Minh (lớp 11A1, Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku) tham gia thi bảng C2; nhóm thí sinh: Nguyễn Đức Danh và Trần Thị Thùy Dung (lớp 11A1, Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang) tham gia thi bảng D3.

Trải qua phần thi gay cấn, các thí sinh, nhóm thí sinh của tỉnh Gia Lai đã đạt giải khuyến khích ở bảng C2 và D3.

Được biết, trước khi tham gia vòng chung kết toàn quốc, các thí sinh đã giành giải cao tại Hội thi Tin học trẻ được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, cấp khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng cửa nhìn ra vũ trụ

Mở rộng cửa nhìn ra vũ trụ

(GLO)- Nói đến lịch sử phát triển ngôn ngữ Việt, có 2 sự kiện quan trọng liên quan đến phủ Quy Nhơn thời trung đại. 2 sự kiện cách nhau hơn 1 thế kỷ ấy thực chất cùng mở ra một vòm “trời Văn” góp phần quyết định cho sự hình thành tiếng Việt hiện đại.

“Bình dân học vụ số” trong đồng bào dân tộc thiểu số

“Bình dân học vụ số” trong đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Bằng nhiều cách làm thiết thực, phong trào “Bình dân học vụ số” đang được triển khai rộng khắp trong tỉnh, giúp người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước hình thành kỹ năng số cơ bản, có thể tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.

null