Gia Lai: 6 tháng đầu năm 2023 giải quyết việc làm mới cho 14.480 lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-7, tại phòng họp trực tuyến Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (đứng) và Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Rcom Sa Duyên chủ trì hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (đứng) và Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Rcom Sa Duyên chủ trì hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Rcom Sa Duyên chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và 17 điểm cầu tại 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trực thuộc, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố đã bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành, triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, giải quyết việc làm mới cho 14.480 lao động, đạt 54,63% kế hoạch so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, Sở phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội chợ việc làm cấp tỉnh giới thiệu 4.324 vị trí việc làm còn trống ở 14 nhóm ngành nghề đến với người lao động; Hội chợ đã tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho 792 người, kết nối tìm việc làm cho thu nhập ổn định tới 251 lao động; 5.223 người được đào tạo nghề (đạt 41,8% kế hoạch), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 38,42% năm 2022 tăng lên 39%.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 được các cấp, ngành triển khai thực hiện đồng bộ, các dự án bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo cho người lao động trên địa bàn. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng đã được các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trong tầng lớp nhân dân. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em. Công tác thanh tra thực hiện chính sách người có công với cách mạng và chính sách xã hội tại huyện Ia Grai đã khắc phục và thu hồi hơn 43 triệu đồng của 26 cá nhân hưởng sai chế độ…

Quang cảnh điểm cầu hội nghị trực tuyến tỉnh. Ảnh: Đinh Yến

Quang cảnh điểm cầu hội nghị trực tuyến tỉnh. Ảnh: Đinh Yến

Tại hội nghị, đại diện các điểm cầu trong tỉnh đã tập trung phân tích những mặt còn hạn chế, tồn tại như nguồn kinh phí thực hiện dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chậm phân bổ, vì vậy các đơn vị, địa phương chưa triển khai hoạt động kịp tiến độ so với kế hoạch. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở nhiều địa phương chưa được thực hiện thường xuyên nên tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước còn xảy ra ở nhiều địa phương. Việc nắm bắt, thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế, vì thế việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động còn gặp nhiều khó khăn.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chỉ đạo: Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ trách nhiệm, chu đáo, nghĩa tình. Thực hiện hiệu quả chính sách việc làm, thực chất, nhất là công tác đào tạo nghề lao động nông thôn. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tháng 9, Ngành tập trung thực hiện công tác điều tra hộ nghèo theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều, nhất là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số một cách thực chất. Tiếp tục thực hiện hiệu quả một số dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh...

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null