Dự kiến phạt BTV Quang Minh 37,5 triệu đồng và Vân Hugo 70 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dự kiến phạt BTV Quang Minh 37,5 triệu đồng và Vân Hugo 70 triệu đồng là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo Bộ VH-TT-DL.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho biết về dự kiến mức phạt đối với BTV Quang Minh và Vân Hugo sau buổi làm việc giữa Cục với hai người này hôm 18.4. Theo đó, BTV Quang Minh sẽ bị phạt 37,5 triệu đồng còn Vân Hugo bị phạt 70 triệu đồng. Con số này được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ VH-TT-DL chiều 21.4.

BTV Quang Minh sẽ bị xử phạt
BTV Quang Minh sẽ bị xử phạt

Cụ thể, BTV Quang Minh bị phạt 37,5 triệu đồng vì hai hành vi vi phạm trong quảng cáo. Thứ nhất, là hành vi quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định. Điều này được quy định tại Điểm a, khoản 2, Điều 52 NĐ 38 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Thứ hai, quảng cáo sử dụng tên của đơn vị quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 52 NĐ 38.

Vân Hugo bị phạt 70 triệu đồng vì hành vi vi phạm Khoản 5 Điều 34 NĐ 38 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Đây là khoản phạt với hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng...

Bà Huyền cho biết trong quá trình xác minh các tài liệu có liên quan các nội dung sản phẩm mà BTV Quang Minh và Vân Hugo đã công bố thì thấy nội dung quảng cáo của các KOL này với tài liệu nhãn hàng không khớp. "Có những công bố không khớp. Ví dụ như chị Vân Hugo có nói nếu uống sữa H. kiên trì trong 3-6 tháng thì có thể cao hơn 3-5cm. Chẳng có tài liệu nào chứng minh sản phẩm đó có tác dụng cứ uống 3-6 tháng sẽ cao lên như vậy", bà Huyền nói.

Cũng theo bà Huyền: "Đấy là vi phạm phổ biến, là quảng cáo quá công dụng, gây nhầm lẫn chất lượng sản phẩm. Những người nổi tiếng và tất cả mọi người khi nhận hợp đồng quảng cáo đều phải kiểm tra kỹ giấy phép có liên quan, phải kiểm tra nội dung họ muốn mình quảng cáo và kịch bản quảng cáo có vượt ra ngoài công dụng, tính năng cũng như thành phần sản phẩm đó không".

Trước đó BTV Quang Minh và Vân Hugo khiến dư luận phẫn nộ khi phát hiện nhãn hàng sữa H. (họ quảng cáo) bị phạt vì quảng cáo không đúng.

Vân Hugo sẽ bị phạt vì hành vi vi phạm quảng cáo
Vân Hugo sẽ bị phạt vì hành vi vi phạm quảng cáo

BTV Quang Minh cũng đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân khi bị dân mạng nhắc tên về ồn ào quảng cáo sữa. Trong bài đăng, nam BTV xin nhận lỗi vì đã để xảy ra sự việc khiến dư luận băn khoăn và khiến nhiều người yêu quý anh cảm thấy thất vọng.

"Tôi hiểu rõ rằng khi hình ảnh cá nhân gắn với một sản phẩm liên quan đến sức khỏe, mức độ kỳ vọng và yêu cầu từ công chúng là rất cao. Nếu sự xuất hiện đó đã vô tình gây hiểu nhầm hoặc khiến ai đó cảm thấy bị dẫn dắt sai lệch, tôi xin nhận phần trách nhiệm về mình. Tôi không trốn tránh, cũng không đổ lỗi. Nhưng tôi mong được lắng nghe và được hiểu rằng: tôi chưa bao giờ có chủ đích lợi dụng niềm tin của khán giả vì lợi ích cá nhân", BTV Quang Minh bày tỏ.

Về buổi làm việc với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, BTV Quang Minh chia sẻ: "Sai phạm trong quảng cáo cũng được làm rõ và tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình".

Theo Trinh Nguyễn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null