Dự báo thời tiết ngày mùng 3 Tết trên cả nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thời tiết ngày mùng 3 Tết trên cả nước khá đẹp, thuận lợi để du xuân. Miền Bắc rét nhẹ; miền Trung mát mẻ và miền Nam trời nắng
Thời tiết trên cả nước đẹp và thuận lợi cho người dân du xuân

Thời tiết trên cả nước đẹp và thuận lợi cho người dân du xuân

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 11 đến 12-2 (từ đêm mùng 2 đến mùng 3 Tết), thời tiết khu vực Bắc Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Thấp nhất 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ.

Từ ngày 13 đến 14-2 (từ mùng 4 đến mùng 5 Tết) ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có khả năng xuất hiện mưa phùn và sương mù vào khoảng gần sáng và sáng 14-2; trưa chiều trời nắng.

Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 26 độ. Thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày mùng 3 Tết có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Từ ngày 12 đến 14-2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết), có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Thấp nhất 16-19 độ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế: Từ ngày 12 đến 14-2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết), có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ. Thấp nhất 17-19 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 12 đến 14-2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết), phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ. Thấp nhất phía Bắc 21-23 độ; phía Nam 24-26 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Từ ngày 12 đến 14-2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết), ít mưa, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Thấp nhất 15-19 độ

Khu vực Nam Bộ: Ít mưa, ngày trời nắng; miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Thấp nhất 22-25 độ.

Có thể bạn quan tâm

Miền Bắc rét đến bao giờ?

Miền Bắc rét đến bao giờ?

Hôm nay (2/3) là ngày cuối trong đợt rét đậm nhiều ngày qua ở các tỉnh miền Bắc. Dự báo từ mai (3/3) nền nhiệt tăng lên. Từ 4-5/3, miền Bắc tăng nhiệt mạnh, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.