Đoàn kết đưa Ia Nueng trở thành “điểm sáng” du lịch cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào sáng 10-11.

Về dự và chung vui ngày hội với nhân dân làng Ia Nueng còn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và các sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai.

z6017829368434-92abd2d336a2fc72945f966985d04811.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Nguyễn Hòa Bình (hàng đầu, bên phải) cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại làng Ia Nueng. Ảnh: Đ.T

Ia Nueng khởi sắc

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, bà con làng Ia Nueng ai cũng bày tỏ niềm vui và vinh dự được đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và lãnh đạo các cấp về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nắm tay dân làng nối dài vòng xoang đón đoàn đại biểu, già làng Hmrik hào hứng chia sẻ: “Ngày hội là dịp để mỗi người dân phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết và yêu nước, chung sức, đồng lòng xây dựng thôn, làng ngày càng giàu đẹp".

z6017829458067-5a0ed552b4d4a2a78b8dc2bb7054396f.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: ĐT

Làng Ia Nueng có 225 hộ với 1.091 khẩu, trong đó có 219 hộ là đồng bào dân tộc Jrai (chiếm tỷ lệ 97,33%). Năm 2019, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, Ia Nueng được công nhận là làng Du lịch cộng đồng. Hiện nay làng được chọn làm điểm trong việc xây dựng mô hình “Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số".

Thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, thời gian qua, cán bộ và nhân dân làng Ia Nueng đã đồng lòng cùng nhau khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân trong làng ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm theo từng năm. Đến nay, làng không còn hộ nghèo, chỉ còn 4 hộ cận nghèo (tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 50% so với năm 2023).

z6017829463735-baf64f58adc8bfcc98bc6252847833b0.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho các gia đình tiêu biểu của làng Ia Nueng. Ảnh: Đ.T

Chung niềm phấn khởi, ông Nech bày tỏ: "Làng mình hôm nay đã đổi thay nhiều lắm! Nhờ công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp chú trọng nên nhận thức của bà con ngày càng nâng cao. Chúng tôi thay đổi nếp nghĩ, cách làm, bỏ dần những hủ tục, tập quán lạc hậu; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều hộ gia đình trong làng đã biết áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thành hộ giàu, hộ khá".

Còn bà Rơlan H’Yenh không giấu được niềm tự hào: “Người dân chúng tôi luôn đồng lòng để làm đẹp cho ngôi làng của mình. Các tuyến đường trong làng, nhà văn hóa, khu thể thao... thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Làng luôn giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dân trong làng luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng tố giác tội phạm”.

Hiện làng Ia Nueng có 1 chi bộ với 15 đảng viên. Hàng năm, Ia Nueng luôn đạt làng văn hóa; gia đình văn hóa đạt 95% trở lên; 100% nhân dân trong làng thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; đường trục thôn, xóm được cứng hóa 90% trở lên; 98% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh… “Làng có 2 nhà rông truyền thống và 4 bộ cồng chiêng. Chúng tôi cùng nhau bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Jrai”-già làng Hmrik nêu rõ.

z6017829644961-936edd12e1d9b8a4854395fd193ccb6c.jpg
Già làng Hmrik bày tỏ niềm phấn khởi của dân làng Ia Nueng khi được đón lãnh đạo Trung ương, tỉnh, thành phố về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Đ.T

Trong không khí tưng bừng của Ngày hội và trước những chuyển biến tích cực của làng Ia Nueng, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân vui mừng khẳng định: Thời gian qua, cộng đồng làng đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nội dung trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cán bộ và nhân dân Ia Nueng cùng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng gia đình văn hóa…

"Phát huy được kết quả đạt được, nhân dân làng Ia Nueng cần tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng làng ngày càng phát triển"-Bí thư Thành ủy Pleiku đề nghị.

Đoàn kết xây dựng làng Ia Nueng giàu mạnh

Bày tỏ vui mừng khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ia Nueng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội mà cán bộ, nhân dân làng Ia Nueng đạt được thời gian qua.

z6017829443414-44bdc99680618d58836f6b2407a4bb35.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho nhân dân làng Ia Nueng. Ảnh: Đ.T

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Thông qua Ngày hội nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Kết quả của ngày hội sẽ đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội từ mỗi địa bàn khu dân cư.

Ngày hội năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn dân, toàn quân ta đang đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

z6017829391766-468bdf101582bbb444b828570fb42374.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên (bìa phải) tặng quà cho dân làng Ia Nueng. Ảnh: ĐT

“Về dự Ngày hội hôm nay, có thể thấy trong năm qua làng đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhân dân trong làng đã đoàn kết cùng nhau khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm theo từng năm.

Tôi vui mừng khi thấy bà con đồng lòng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng làng Ia Nueng ngày càng phát triển giàu đẹp”-Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, với lợi thế về điều kiện tự nhiên, nhiều danh lam, thắng cảnh, đặc biệt là nền văn hóa đặc sắc, làng Ia Nueng hứa hẹn sẽ là điểm du lịch hấp dẫn cho du khách.

Phó Thủ tướng mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể của tỉnh Gia Lai nói chung và cán bộ, nhân dân làng Ia Nueng nói riêng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đưa Ia Nueng trở thành một “điểm sáng” du lịch cộng đồng, thu hút du khách. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

z6017829207086-31a76a7a246374d710ad1a38454d465c.jpg
Các đồng chí lãnh đạo cùng hòa nhịp xoang với dân làng Ia Nueng. Ảnh: Đ.T

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; duy trì và phát huy ngành nghề truyền thống cũng như bản sắc văn hóa của đồng bào; nâng cao chất lượng vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa, đời sống văn hóa mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

"Tôi đề nghị và mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai nói chung và cán bộ, nhân dân làng Ia Nueng nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương”-Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tặng phần quà trị giá 10 triệu đồng cho làng Ia Nueng; tặng quà cho 5 gia đình tiêu biểu và 20 hộ dân của làng (mỗi hộ 1 triệu đồng và phần quà trị giá 200 ngàn đồng). Tại Ngày hội, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và tỉnh Gia Lai cũng tặng nhiều phần quà cho cán bộ, nhân dân làng Ia Nueng.

z6017829378553-1973f48e4da182e9fb966c0b20573acc.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho 5 gia đình tiêu biểu của làng Ia Nueng. Ảnh: Đ.T

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận

(GLO)- Chiều 2-7, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Triển khai nhiệm vụ, hướng dẫn hoạt động của chi bộ, ban điều hành các tổ dân phố sau sắp xếp

Triển khai nhiệm vụ, hướng dẫn hoạt động của chi bộ, ban điều hành các tổ dân phố sau sắp xếp

(GLO)- Sáng 2-7, Đảng ủy phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, hướng dẫn hoạt động của chi bộ, Ban điều hành các tổ dân phố sau sắp xếp theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố.

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

(GLO)- Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, khi chính quyền làm tốt công tác dân vận, công khai chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, nhiều vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ, tạo đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chuyển từ “sắp xếp bộ máy” sang “vận hành tốt bộ máy”

(GLO)- Sau 1 năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, bộ máy mới đã vận hành ổn định, thông suốt, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đổi mới, tạo bước chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”.

Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

(GLO)- Sáng 1-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất chiến lược đối ngoại toàn diện tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuẩn bị xây dựng Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát toàn diện việc thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quan trọng; tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 59; chuẩn bị xây dựng Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

Đánh giá chất lượng công tác kiểm tra bằng hiệu quả, mức độ chuyển biến sau kiểm tra

Đánh giá chất lượng công tác kiểm tra bằng hiệu quả, mức độ chuyển biến sau kiểm tra

(GLO)- Tại buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chiều 30-6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu không đánh giá chất lượng công tác kiểm tra bằng số lượng cuộc kiểm tra mà bằng hiệu quả, mức độ chuyển biến sau kiểm tra.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(GLO)- Sáng 30-6, tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

null