Đến nhà con rể, bố vợ giao cấu với bé hàng xóm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lên nhà con rể làm thuê và sinh sống, bố vợ đã dụ dỗ giao cấu với bé gái hàng xóm.
 Bị cáo Kiêm Vươl tại tòa (Ảnh PLO)
Bị cáo Kiêm Vươl tại tòa (Ảnh PLO)
Người đàn ông giao cấu với bé gái là  Kiêm Vươl (sinh năm 1959, An Giang). Tháng 5-2017, Vươl đến nhà con rể ở thành phố Long Xuyên để làm thuê sinh sống.
Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2-8-2017, ông Vươl ra sau nhà bà Lương Thị Bạch Lan (ngụ cùng khóm) thấy cháu T (sinh năm 2010) đi chơi bị vấp chân té ngã, ông Vươl đến ôm cháu T đứng lên...
Lúc này, ông Vươl nảy sinh ý định xấu, nên dụ dỗ T đến phía sau nhà bà Lan rồi thực hiện hành vi giao cấu thì bị bà Lan phát hiện tri hô.  Sau đó ông Vươl bỏ đi. Sự việc sau đó đã được bà Lan kể lại với bà ngoại T.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải...
Ngày 25-12, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo Kiêm Vươl 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 13 triệu đồng.
Thời gian qua xảy ra không ít vụ việc bé gái bị hại đời. Mới đây TAND tỉnh Kiên Giang ngày 22-12 xử sơ thẩm, tuyên phạt Danh Hoàng Chim (24 tuổi, quê huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.
Tối 16-8, Chim làm quen bé gái 12 tuổi đang nuôi người thân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Riềng. Sau đó hắn ngỏ lời yêu đương rồi lôi nạn nhân vào nhà vệ sinh bệnh viện thực hiện hành vi đồi bại.
Thu Trang (theo baodatviet)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null