Phú Quốc được ví là “đảo ngọc“ vì nơi đây có loại sò điệp cho ra những viên ngọc trai tuyệt đẹp. Tuy nhiên, tinh hoa của hòn đảo này không đâu khác là nước mắm
Liên tục từ năm 2010 đến nay, diện tích rừng Phú Quốc bị suy giảm, hiện tại chỉ còn khoảng 37.000ha đất rừng. Đây cũng là diện tích mà Phú Quốc đang nỗ lực giữ, nhưng với thực tế chặt phá cây lấn chiếm đất rừng đang diễn ra, thì để giữ rừng cũng thật gian nan.
Thành phố đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) có nhiều bãi biển đẹp, nhưng lại bị các công trình khách sạn, resort che chắn tầm nhìn. Cho nên việc xây dựng tuyến đường ven biển đầu tiên nhằm tạo tầm nhìn thoáng đãng ra biển phục vụ khách du lịch và người dân là vấn đề cấp bách.
PV Thanh Niên đã thực tế cùng các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 ở những địa bàn gian khổ, phức tạp nhất, trên tuyến biên giới đất liền và vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Vào thời điểm năm 2016 và 2017, giá đất tại Phú Quốc tăng cao đột biến dẫn đến việc bao chiếm, lấn chiếm đất rừng, đất công, đất nhà nước quản lý vô cùng phức tạp.
Chùa Hộ Quốc hay còn gọi là Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc, là ngôi chùa lớn và yên tĩnh bậc nhất trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Với kiến trúc hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, chùa Hộ Quốc được xem như nơi hội tụ của “đại danh thắng“ trên Đảo Ngọc.
Ngày 17-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Anh Tuấn (34 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Lướt mô tô nước trên Bãi Sao, leo núi tắm thác Suối Tranh hay khám phá chợ đêm Dinh Cậu là những trải nghiệm Asia One giới thiệu cho du khách khi ở Phú Quốc.