Đại án tại Agribank: Cựu cán bộ ngân hàng xin miễn trách nhiệm hình sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cho rằng cựu cán bộ ngân hàng đang bị bệnh ung thu, tai biến mạch máu não, luật sư đề nghị HĐXX xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đang điều trị tại bệnh viện K, Hà Nội về chứng bệnh ung thư, liệt nửa người vì tai biến mạch máu não, bị cáo Đỗ Tiến Long (SN 1975)-cựu cán bộ Phòng Tín dụng, Chi nhánh Nam Hà Nội không thể có mặt tại phiên tòa.

 

Bị cáo Phạm Thị Bích Lương - cựu GĐ Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội tại tòa phúc thẩm.
Bị cáo Phạm Thị Bích Lương - cựu GĐ Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội tại tòa phúc thẩm.

Trong phần tranh luận sáng 23-12, luật sư bào chữa của bị cáo Long - ông Giang Hồng Thanh - Văn phòng Luật sư Giang Thanh đưa quan điểm đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với thân chủ của mình.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm do Tòa án Hà Nội xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Tiến Long 16 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Long phải bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng Agribank 89,6 tỷ đồng.

Theo quan điểm luật sư, mức án này chưa khách quan, toàn diện về hành vi, vai trò của cựu cán bộ ngân hàng liên quan đến các vi phạm trong hoạt động cho vay tại Agibank.

Bị cáo mong muốn Tòa án Cấp cao tại Hà Nội xem xét, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm mức hình phạt và giảm trách nhiệm dân sự đối với bị cáo.

Luật sư Giang Hồng Thanh cho hay, hiện nay Long đang bị ung thư phổi và tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Thời gian tồn tại của bị cáo trên cuộc đời này chẳng còn lại bao nhiêu. Với một con người như vậy, rõ ràng không còn khả năng nguy hiểm cho xã hội.

Vì vậy luật sư đề nghị HĐXX vì tính nhân đạo, khoan hồng, ra quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo Long.

Theo luật sư điều này phù hợp với điều 29 Bộ luật hình sự năm 2015 trên tinh thần nhân đạo, để bị cáo có thể an ủi sống những ngày tháng cuối của cuộc đời.

Cuối bài bào chữa của mình, luật sư đặt câu hỏi: “Tôi xin đặt lại một câu hỏi để cùng suy ngẫm: Một người phạm tội đã nhận ra lỗi lầm của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo thì có thể được coi là còn nguy hiểm cho xã hội nữa hay không và có đáng bị trừng trị nữa hay không?”.

"Nếu câu trả lời là không, tôi xin kính mong HĐXX và VKS chấp nhận quan điểm của tội, ra quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo Đỗ Tiến Long" - ông Thanh đề nghị.

Trước đó, ở phần đầu tranh luận, quan điểm của VKS tại tòa đề nghị y án sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Tiến Long.

Không nhờ luật sư bào chữa, bị cáo Trương Thị Út (SN 1967)- cựu Phó trưởng phòng Tín dụng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội tự đưa ra quan điểm tranh luận của mình.

Cựu phó trưởng phòng ngân hàng cho biết, sau khi phê duyệt cho Công ty LD Lifepro VN của Agribank, bị cáo được cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội Phạm Thị Bích Lương phân công giải ngân.

Báo cáo thẩm định của Công ty LD Lifepro, bị cáo Trương Thị Út cũng cho hay, do chính cựu giám đốc ngân hàng yêu cầu ký để hoàn thiện hồ sơ. Và cũng không tham gia tổ thẩm định và đi thẩm định dự án.

Tự đưa quan điểm, Trương Thị Út còn cho biết, trong việc được phân công giải ngân 15 triệu USD cho Công ty LD Lifepro VN mua thương hiệu, mình đã không đồng ý. “Sau này giám đốc Lương nhắn vào máy của tôi. Chị cho nhận nợ đi, em chịu trách nhiệm”.

Về khoản giải ngân 35 triệu USD sau đó cho Công ty LD Lifepro VN để mua thương hiệu, cựu phó trưởng phòng của ngân hàng cho rằng: “Với tư cách là cán bộ tín dụng, tôi đã báo cảo tổ thẩm định và báo cáo giám đốc”.

Thừa nhận việc giải ngân số tiền 35 triệu USD là trái với Nghị quyết 62 của Agribank về việc doanh nghiệp chưa đảm bảo nguồn vốn tự có chuyển vào tài khoản ngân hàng, nhưng Trương Thị Út cho rằng, mình đã làm đúng quyết định 376 của Chi nhánh Nam Hà Nội.

Theo bị cáo Trương Thị Út, bà ta không tham gia vào đoàn kiểm tra, thẩm định và chỉ kiểm tra qua báo cáo theo nguyên tắc.

Trong kháng cáo của mình, bị cáo Trương Thị Út xin được giảm nhẹ hình phạt. Trước đó bị cáo Út bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 7 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Út đã có hành vi ký vào các báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm định sau phê duyệt dự án, ký nhận nợ, tham gia giải ngân… của Công ty LD Lifepro VN trong việc mua 6 thương hiệu không có thật. Hậu quả gây thiệt hại cho Agribank tổng số tiền hơn 2000 tỷ đồng.

Tại phần tranh luận, công tố viên đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trương Thị Út.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Tuần tra, siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện

Gia Lai siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm ô tô chở quá tải trọng cho phép. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng chủ động kiểm soát tải trọng phương tiện ngay từ bến bãi, góp phần bảo vệ hạ tầng và bảo đảm an toàn giao thông.

Làm nhiệm vụ trên Lazada, bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng

Gia Lai: Làm nhiệm vụ trên Lazada, bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 17-9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.R. (SN 1989, ở phường Quy Nhơn Nam) về việc bà bị các đối tượng lừa đảo chiếm hơn 1,4 tỷ đồng với thủ đoạn mua hàng, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada để hưởng hoa hồng.

Nơi phát hiện 2 người tử vong nghi do trúng điện bẫy chuột.

Gia Lai: 2 người chết nghi do trúng điện bẫy chuột ở ruộng lúa

(GLO)- Sáng 17-9, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Phù Mỹ Tây tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 người chết xảy ra tại ruộng lúa ở thôn Phú Thiện.

Các đối tượng bị phát hiện "bay lắc" có tuổi đời còn khá trẻ. Ảnh: Văn Ngọc

Công an triệu tập chủ quán bar nổi tiếng ở Gia Lai

(GLO)- Trưa 16-9, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập N.V.T.L. (SN 1992, chủ quán bar S. trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng) đến làm việc để làm rõ mối liên quan trong vụ triệt phá 4 tụ điểm ma túy lớn tại phường Diên Hồng.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương xóa lối đi tự mở qua đường sắt tại phường Hoài Nhơn. Ảnh: N.L

Xóa lối đi tự mở qua đường sắt tại phường Hoài Nhơn

(GLO)- Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Cục Cảnh sát giao thông cùng chính quyền địa phương tiến hành xóa bỏ lối đi tự mở trái phép tại Km1008+800 tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn phường Hoài Nhơn.

null