Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 21-7, đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình người có công tiêu biểu tại xã Kon Gang và xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long ân cần thăm hỏi gia đình ông Bluk (thương binh, làng Kóp, xã Kon Yang). Ảnh: Trần Dung

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long ân cần thăm hỏi gia đình ông Bluk (thương binh, làng Kóp, xã Kon Yang). Ảnh: Trần Dung

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đak Đoa.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình, gồm: bà Trần Thị Phấn (thương binh, thôn 2, xã Nam Yang); bà Nguyễn Thị Lanh (vợ Liệt sĩ, thôn 1, xã Nam Yang); ông Bluk (thương binh, làng Kóp, xã Kon Yang); bà Đinh Thị Hlăk (bệnh binh, làng Kóp, xã Kon Yang); bà Ang Lem (vợ Liệt sĩ, làng Kóp, xã Kon Yang).

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình phát triển kinh tế cũng như điều kiện đời sống, sinh hoạt của gia đình người có công tiêu biểu. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và tỉnh luôn ghi nhớ công ơn của các thương binh, bệnh binh, Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu góp phần giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đang nỗ lực chăm lo ngày càng tốt hơn cho các thương binh, gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và các thành viên trong đoàn thăm, tặng quà gia đình bà Đinh Thị Hlăk (bệnh binh, làng Kóp, xã Kon Yang). Ảnh: Trần Dung

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và các thành viên trong đoàn thăm, tặng quà gia đình bà Đinh Thị Hlăk (bệnh binh, làng Kóp, xã Kon Yang). Ảnh: Trần Dung

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thăm hỏi, động viên, trợ cấp đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Bà Ang Lem (vợ liệt sĩ, làng Kóp, xã Kon Yang) xúc động trước sự quan tâm của các cấp chính quyền dành cho gia đình người có công. Ảnh: Trần Dung

Bà Ang Lem (vợ liệt sĩ, làng Kóp, xã Kon Yang) xúc động trước sự quan tâm của các cấp chính quyền dành cho gia đình người có công. Ảnh: Trần Dung

Đại diện gia đình chính sách, người có công tiêu biểu cũng bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dành cho bản thân và gia đình nhân dịp 27-7; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục vận động con cháu, người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.