Chư Sê có 34 điểm kết nghĩa giữa các chi hội phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa hội viên, phụ nữ, thời gian qua, các cấp Hội LHPN huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã duy trì 34 điểm kết nghĩa giữa chi hội phụ nữ người dân tộc thiểu số và chi hội phụ nữ người Kinh. Ngoài ra, còn có 105 hộ gia đình người Kinh kết nghĩa với hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với việc thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, các đơn vị, gia đình kết nghĩa còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái, cách tổ chức cuộc sống gia đình…, qua đó giúp nhau phát triển kinh tế ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Công tác kết nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa hội viên, phụ nữ. Ảnh: Mai Ka

Công tác kết nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa hội viên, phụ nữ. Ảnh: Mai Ka

Các cấp Hội LHPN huyện Chư Sê cũng duy trì và nhân rộng hoạt động “1 cộng 1” (1 hội viên nòng cốt vận động 1 phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội). Đồng thời, các cấp hội tiếp tục duy trì các mô hình, câu lạc bộ (CLB) hoạt động có hiệu quả như: CLB “Nữ người cao tuổi sống vui, sống khỏe”; CLB “Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ cao tuổi”; CLB “Sống vui, sống khỏe”; CLB “Nữ thanh niên đặc thù”; CLB “Phụ nữ khuyết tật tự lực”; CLB “Phụ nữ tuyên truyền vận động quần chúng tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy”; CLB “Gia đình hội viên phụ nữ không trốn sang nước ngoài”…

Qua việc xây dựng các câu lạc bộ nói trên, các cấp Hội Phụ nữ huyện Chư Sê thuận lợi hơn trong công tác tập hợp, thu hút, phát triển hội viên, đồng thời tạo sự gắn bó giữa hội viên, phụ nữ ở vùng thuận lợi và vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

(GLO)- Từ lâu, anh Trần Văn Hiền (SN 1985, trú tổ 16, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến là “rái cá Trà Đa”. Nhờ thành thạo với con nước, anh đã nhiều lần dũng cảm cứu sống người dân gặp nạn khỏi lưỡi hái tử thần.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

(GLO)- 25 năm qua, lần lượt ông Đoàn Văn Tiến (75 tuổi) rồi đến người con trai Đoàn Văn Quyết (42 tuổi, cùng ở thôn Bầu Zút, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đảm nhận công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê.

null