Chư Prông lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 24-2, HĐND, UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nhật Hào

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nhật Hào

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đinh Văn Dũng-Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Đình Hạnh-Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Rah Lan Hạnh-Phó Chủ tịch HĐND huyện; Kpuih Hồ Công Thông-Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Phạm Vũ Tú-Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu là Huyện uỷ viên, các đồng chí đại diện cho các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở tôn giáo; đại diện cấp uỷ, chính quyền, các hội, đoàn thể của các xã, thị trấn.

Bí thư Huyện uỷ Đinh Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Hào

Bí thư Huyện uỷ Đinh Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Hào

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Đinh Văn Dũng nhấn mạnh việc lấy ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân vào việc hoàn thiện Luật đất đai sửa đổi. Qua đó, khi đi vào thực tiễn phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển của đất nước, loại bỏ những cơ chế bất cập liên quan đến đời sống người dân, đảm bảo phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội cũng như đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, Bí thư Huyện uỷ đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu kỹ Dự thảo và đối chiếu với thực tiễn ở cơ sở để có những đóng góp thiết thực, cụ thể; đồng thời, tập trung chỉ đạo tuyên truyền về Dự thảo bằng nhiều hình thức để người dân nắm và mở các đợt sinh hoạt để nghe người dân đóng góp ý kiến nhằm tạo nên một đợt sinh hoạt dân chủ, sâu rộng trong toàn nhân dân.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nhật Hào

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nhật Hào

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, cụ thể vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), tập trung vào một số vấn đề về: Giao đất, cho thuê đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phân chia tài sản hộ gia đình; chính sách hỗ trợ về đất đai cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho đất chuyên trồng lúa và đất trồng lúa còn lại…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Hạnh ghi nhận sự quan tâm nghiên cứu, đóng góp ý kiến của các đại biểu về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn bám sát Kế hoạch số 19 của UBND huyện về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai sửa đổi trên địa bàn huyện Chư Prông để triển khai thực hiện. Đặc biệt, việc tổ chức lấy ý kiến cần có phương pháp khoa học, phù hợp với đối tượng, sát với yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Thời hạn chậm nhất là ngày 8-3 báo cáo kết quả về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND huyện tổng hợp gửi lên UBND tỉnh.

NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Khởi đầu của việc tạo ra một không gian biến đổi hoàn toàn đến mức người ta khó nhận ra hình dáng trước đó thường bắt đầu từ những thách thức. Với căn hộ nhỏ không có ban công, KTS đã cải tạo toàn diện, tái thiết công năng và thổi vào đó tinh thần Wabi Sabi x Mid-Century Modern. 

null