Tại sao Châu Đông Vũ là nữ hoàng doanh thu phòng vé Trung Quốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nếu như ở mảng truyền hình, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử vẫn đang là những nữ diễn viên phủ sóng với nhiều tác phẩm thành công, thì ở địa hạt điện ảnh, Châu Đông Vũ chính là nữ minh tinh đạt doanh thu đứng đầu phòng vé.
 
Tổng doanh thu phòng vé của Châu Đông Vũ ước tính gần 10 tỷ NDT (1,5 tỷ USD). Ảnh: Weibo
Tổng doanh thu phòng vé của Châu Đông Vũ ước tính gần 10 tỷ NDT (1,5 tỷ USD). Ảnh: Weibo
Truyền thông xứ Trung đưa ra bảng xếp hạng Top 10 nữ minh tinh có doanh thu phòng vé cao nhất Trung Quốc. Trong đó, Châu Đông Vũ là “nữ hoàng phòng vé” với tổng doanh thu ước tính gần 10 tỷ NDT (1,5 tỷ USD).
“Tam Kim Ảnh hậu” trẻ nhất lịch sử
Sinh năm 1992, Châu Đông Vũ xuất thân là “Mưu nữ lang” - nghệ sĩ do đạo diễn Trương Nghệ Mưu lăng xê. Năm 2010, khi mới 18 tuổi, vai nữ chính đầu tiên của sự nghiệp trong phim “Chuyện tình cây táo gai” gây tiếng vang lớn, cô được khán giả công nhận năng lực. Từ đây, Châu Đông Vũ tập trung phát triển sự nghiệp ở mảng điện ảnh và giành nhiều thành tích cao.
Năm 2016, tạp chí Nam Đô - đơn vị truyền thông chính thống được giới giải trí công nhận - điểm mặt 4 minh tinh trẻ trở thành Tứ tiểu hoa đán thế hệ 9X, gồm Châu Đông Vũ, Trịnh Sảng, Dương Tử, Quan Hiểu Đồng với tương lai rộng mở. 

Nhưng đến thời điểm hiện tại, ngoài Dương Tử khá thành công ở mảng truyền hình thì Quan Hiểu Đồng đang “mất hút”, Trịnh Sảng tiêu tan sự nghiệp vì bê bối đời tư. Châu Đông Vũ là ngôi sao sáng giá của điện ảnh Hoa ngữ.

 Châu Đông Vũ có vẻ đẹp lệch chuẩn: Ảnh: Weibo
Châu Đông Vũ có vẻ đẹp lệch chuẩn: Ảnh: Weibo
Cũng trong năm 2016, nhờ vai An Sinh trong “Thất Nguyệt và An Sinh”, Châu Đông Vũ trở thành 9X đầu tiên tại Trung Quốc giành giải Ảnh hậu tại Tam Kim, khởi điểm với danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc - giải Kim Mã (Đài Loan, Trung Quốc).
Năm 2020, tác phẩm điện ảnh xuất sắc “Em của thời niên thiếu” tiếp tục giúp Châu Đông Vũ giành 2 giải thưởng quan trọng Kim Tượng (Hồng Kông, Trung Quốc), Kim Kê (Trung Quốc Đại lục). 
Nhờ thành tích này, Châu Đông Vũ là nữ diễn viên thứ ba đạt "Tam Kim Ảnh hậu" - 3 giải thưởng danh giá bậc nhất của điện ảnh Hoa ngữ - sau 2 đại hoa đán Châu Tấn, Chương Tử Di.
“Em của thời niên thiếu” do đạo diễn Tăng Quốc Cường, con trai "đại ca giới giải trí Hồng Kông" Tăng Chí Vĩ cầm trịch. Phim nhận tới 8 giải thưởng quan trọng tại Kim Tượng và 11 đề cử tại giải Kim Kê vào cùng năm 2020. Tháng 11.2020, “Em của thời niên thiếu” là tác phẩm đại diện điện ảnh Hồng Kông tham gia tranh giải tại Oscar lần thứ 93 ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc.
Bên cạnh đó, vai diễn Trần Niệm còn giúp nữ diễn viên sinh năm 1992 thắng rất nhiều giải thưởng quan trọng khác như Bách Hoa, Giải thưởng Điện ảnh Châu Á 2020 (Asian Film Awards)...
 
 Tạo hình ấn tượng của Châu Đông Vũ. Ảnh: Weibo
Tạo hình ấn tượng của Châu Đông Vũ. Ảnh: Weibo
Là “Tam Kim Ảnh hậu” trẻ nhất Trung Quốc khi mới 28 tuổi, Châu Đông Vũ nhận nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng khả năng diễn xuất của cô chưa xứng tầm so với 2 chị đại Châu Tấn, Trương Tử Di. Nhưng theo đánh giá từ Suho, hiện tại trong lứa diễn viên 9X, không ai có diễn xuất vượt qua Châu Đông Vũ.
Khi Trương Nghệ Mưu lựa chọn lăng xê Châu Đông Vũ, nhiều người ái ngại và cho rằng, hạn chế về ngoại hình sẽ cản trở con đường sự nghiệp của cô. Song bù lại, cô có gương mặt điện ảnh, diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ, Châu Đông Vũ trở thành nghệ sĩ được các đạo diễn lớn ưu ái.
Cộng dồn tất cả vai diễn trên màn bạc, doanh thu phòng vé của Châu Đông Vũ đạt gần 10 tỷ NDT (1,5 tỷ USD), cao nhất trong dàn diễn viên nữ. Có thể kể đến một số tác phẩm nổi bật như “Thích anh” (2,1 tỷ NDT), “Chúng ta của sau này” (1,36 tỷ NDT), “Em của thời niên thiếu” (1,56 tỷ NDT)...
 
 Châu Đông Vũ là
Châu Đông Vũ là "Tam Kim Ảnh hậu" trẻ nhất. Ảnh: Weibo
Hồi tháng 6, Châu Đông Vũ trở thành nữ giám khảo 9X đầu tiên của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải. Ngoài ra, cô còn làm giám khảo Liên hoan phim thanh niên FIRST.
Trang 163 nhận định, điện ảnh Trung Quốc không có nhiều tác phẩm về đề tài nữ chính, nội dung xoay quanh nhân vật nữ. Do đó, các nữ minh tinh thiệt thòi khi doanh thu phòng vé kém hơn so với đồng nghiệp nam.
Dù vậy, nhiều nghệ sĩ nữ với khả năng diễn xuất tốt và được góp mặt trong các dự án thành công đã giúp họ tích lũy tổng doanh thu không nhỏ. Điển hình là Châu Đông Vũ.
Top 10 nữ diễn viên đạt tổng doanh thu phòng vé cao nhất tại Trung Quốc:
Châu Đông Vũ - 10 tỷ NDT 
Bạch Bách Hà - 9,5 tỷ NDT
Mã Lệ - 7,3 tỷ NDT
Diêu Thần - 7,3 tỷ NDT
Thư Kỳ - 6,8 tỷ NDT
Lư Tĩnh San - 6,2 tỷ NDT
Dương Mịch - 6,1 tỷ NDT
Đồng Lệ Á - 5,7 tỷ NDT
Lâm Duẫn - 5,6 tỷ NDT
Lý Thấm - 5,3 tỷ NDT
THU HƯƠNG (LĐO)

https://laodong.vn/giai-tri/tai-sao-chau-dong-vu-la-nu-hoang-doanh-thu-phong-ve-trung-quoc-946553.ldo

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Tính đến hiện tại, doanh thu của bom tấn Avatar: The way of water tại Việt Nam đã đạt hơn 40 tỉ đồng sau ngày công chiếu đầu tiên. Như vậy, rất có khả năng chỉ cần 2 ngày, doanh thu Avatar: The way of water sẽ vượt mốc doanh thu mà phần phim tiền nhiệm đã làm được tại thị trường Việt Nam.
3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

Mới đây, liên tiếp 2 bộ phim Việt: Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa) đã có buổi họp báo công bố tham gia thị trường phim Tết Nguyên đán 2023. Trước đó, Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) cũng cho biết sẽ chiếu rạp từ mùng 1 Tết Quý Mão (tức ngày 22.1.2023).