HLV Park Hang Seo mang theo 24 cầu thủ sang Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
1 ngày trước khi đáp chuyến bay tới Thái Lan, thày Park đã lựa chọn ra 24 gương mặt ưu tú nhất để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.
 
Thày Park mang 24 cầu thủ tới Thái Lan. Ảnh: Vietnamnet
Cụ thể, tuyển Việt Nam sẽ chia tay 3 cầu thủ mới lần đầu được triệu tập lên đội tuyển là hậu vệ Lâm Anh Quang, Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ trẻ Nguyễn Hoàng Đức.
Dù theo quy định mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 23 cầu thủ trong danh sách chính thức, nhưng thày Park vẫn quyết đưa 24 cầu thủ tới Thái Lan. Mục đích của ông nhằm đề phòng có cầu thủ dính chấn thương và kịp thời có phương án thay thế.
Trước khi trận đấu với Thái Lan diễn ra, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ công bố bản danh sách cuối cùng 23 tuyển thủ.
Sáng 1/9, đội tuyển sẽ đáp chuyến bay đi Thái Lan và sẽ có 4 ngày để làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ hội quân cùng các đồng đội vào ngày 2/9 trong khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu có mặt vào ngày 3/9, sau khi hoàn tất thủ tục liên quan đến việc ký hợp đồng thi đấu cho CLB SC Heerenveen của Hà Lan.
Bộ đôi cầu thủ trẻ Đỗ Thanh Thịnh và Nguyễn Hoàng Đức sẽ chuyển sang tăng cường cho ĐT U22 Việt Nam thi đấu giao hữu tại Trung Quốc.
Danh sách cụ thể 24 cầu thủ cùng đội tuyển tới Thái Lan
Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).
Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP HCM), Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel)
Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam)
Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam).
Đức Tiến (vnMedia.vn)

Có thể bạn quan tâm