19 bị can trong vụ án Tuấn 'khỉ' là ai, bị truy tố tội gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn 'khỉ') xả súng khiến 5 người chết, 2 người bị thương hôm mùng 5 Tết Canh Tý sang TAND TP.HCM để chuẩn bị xét xử. Có đến 19 bị can trong vụ án bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau.
 

Đáng chú ý, trong số 19 bị can bị truy tố thì Nguyễn Kim Ngân (SN 1989, ngụ huyện Củ Chi) là phụ nữ duy nhất. Bị can Ngân bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm".

Cáo trạng của VKSND TP.HCM chỉ rõ: Mặc dù biết Lê Quốc Tuấn dùng súng gây án khiến 5 người tử vong nhưng Nguyễn Kim Ngân vẫn giúp đỡ Tuấn. Cụ thể, khi gặp bị can Nguyễn Duy Thanh tại nhà cô ruột, Thanh đã kể toàn bộ sự việc Tuấn gây án cho Ngân nghe và nói có gặp Tuấn. Đồng thời, Thanh bàn bạc với Ngân tìm cách giúp Tuấn bỏ trốn.

 

Chân dung Tuấn
Chân dung Tuấn "khỉ" và hình ảnh Tuấn "khỉ" bỏ trốn - Ảnh: CA cung cấp.


Ngày 10/2, Ngân mua 2 sim điện thoại và gặp bị can Lý Văn Mè tại công ty nơi Mè làm bảo vệ. Ngân kể cho Mè biết Tuấn đang trốn ở đâu và kêu Mè tìm cách giúp Tuấn. Sau đó, Ngân đưa sim điện thoại và cho Mè biết số điện thoại Tuấn đang dùng để liên lạc. Sau đó giúp Tuấn tìm cách bỏ trốn.

Ngoài bị can Ngân, 18 bị can  khác trong vụ án bị VKSND TP.HCM truy tố gồm:

Bị can Phạm Thanh Tâm (Tý "bà dòm", 33 tuổi, quê Tây Ninh, ngụ huyện Củ Chi) bị đề nghị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Bị can Trần Quốc Đạt bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Các bị can Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Trần Anh Thi bị truy tố về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Các bị can Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Văn Vui bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Các bị can Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè bị truy tố phạm tội "Che giấu tội phạm".

Bị can Đặng Trung Ngọc bị truy tố tội "Không tố giác tội phạm".

Đáng nói, 19 bị can trong vụ án này phần lớn đều có những biệt danh, tên gọi khác nghe "rất giang hồ" như: Tâm "máu", Minh "si đa", Cường "cụt", Giang "tóc dài"…


 

 Bị can Tý
Bị can Tý "bà dòm" - Ảnh: CA cung cấp.



Trước đó, khoảng 13g ngày 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ", ngụ ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) đến sới bạc thuộc khu vườn nhãn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Trong lúc đánh bạc, Tuấn thua hết tiền nên gọi điện thoại cho em bà con là Lê Quốc Minh kêu qua nhà mẹ Tuấn lấy 100 triệu đồng mang đến sới bạc cho Tuấn. Lúc này, giữa Tuấn và những người tham gia đánh bạc xảy ra mâu thuẫn nên Tuấn ra lấy xe chạy về nhà.

Đến khoảng 14g30 cùng ngày, Tuấn lấy 1 khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn đến sới bạc bắn vào những người đang đánh bạc làm Vương Ngọc Hưng, Lê Tấn Long, Lê Thành Trung, Huỳnh Ngọc Minh Tùng chết và Trần Văn Thạnh, Nguyễn Nhật Quang bị thương.

Sau đó Tuấn cướp xe SH và 802 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường, đến nhà Tý "bà dòm" đưa số tiền cướp được cho Tý, bảo Tý đưa lại cho vợ Tuấn.

Trên đường bỏ trốn, Tuấn khống chế vợ chồng anh Trần Ngọc Biển (ngụ Củ Chi) cướp xe Nouvo. Tại đây, Tuấn bỏ lại chiếc xe SH và 11 triệu đồng vừa cướp trước đó, rồi dùng xe Novou đi đến khu vực xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thì quăng xe Nouvo xuống rạch Láng The.

Đến 0h10 hôm sau, tại khu vực cầu Bến Nảy, Tuấn cầm súng AK báng xếp đi từ trong bụi cây đi ra chặn xe và bắn thẳng vào ôtô của anh Lê Văn làm vỡ kính xe.

5 phút sau, Tuấn tiếp tục bắn chết anh Vũ Chí Tâm cướp 1 xe Wave rồi tẩu thoát đến kênh Đường Đò (Xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn). Tuấn ném xe xuống kênh và bơi sang nhà Võ Hồng Tâm lẩn trốn.

Tại đây Tuấn gặp Võ Hồng Tâm và Nguyễn Duy Thanh (em họ Tuấn). Cả ba bàn bạc để giấu tung tích của Tuấn. Sáng 1/2, Tâm giao nhà cho Tuấn để về Đồng Nai ở, còn Thanh về nhà cô ruột ở xã Phú Hòa.

Trong thời gian ẩn núp tại nhà Tâm, Tuấn "khỉ" luôn tìm đủ mọi cách để lẩn trốn tiếp.

Tuy nhiên, đến tối 13, rạng sáng 14/2, Tuấn dùng súng AK chống trả lại lực lượng nên bị bắn chết.

Theo kết luận, hành vi của Tuấn "khỉ" đã cấu thành tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Do Tuấn đã chết nên cơ quan CSĐT đình chỉ điều tra đối với Tuấn.


Danh sách 19 bị can trong vụ án bị VKSND TP.HCM truy tố

Phạm Thanh Tâm (SN: 1987, còn gọi là Tý "Bà Dòm")

Trần Quốc Đạt ( SN: 1999, còn gọi là Bi)

Lê Văn Tâm (SN: 1991, còn gọi là Tâm "máu")

Lê Quốc Minh (SN: 1993, còn gọi là Minh "si đa")

Phạm Tấn Cường (SN: 1973, còn gọi là Cường "cụt")

Đặng Anh Tuấn (SN: 1989, còn gọi là Giang "tóc dài")

Trần Anh Thi (SN: 1994, còn gọi là Chóc)

Nguyễn Phước Linh (SN: 1987, còn gọi là Chó "ba")

Nguyễn Dũng Sĩ (SN: 200)

Trần Đình Phước Thạnh (SN: 1995)

Nguyễn Trung Kiên (SN: 1996)

Nguyễn Minh Di (SN: 2002)

Nguyễn Chánh Pháp (SN: 1995, còn gọi là Út Pháp)

Nguyễn Văn Vui (SN: 1988)

Nguyễn Duy Thanh (SN: 1999)

Võ Hồng Tâm (SN: 1989, còn gọi là Tâm "mập")

Lý Văn Mè (SN: 1989, còn gọi là Me)

Đặng Trung Ngọc (SN: 2000, còn gọi là Nù)

Nguyễn Kim Ngân (SN: 1989)


https://danviet.vn/19-bi-can-trong-vu-an-tuan-khi-la-ai-bi-truy-to-toi-gi-20200818060021836.htm
 

Theo QUANG PHƯƠNG (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.
 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.