Vợ bị đánh, chồng cầm dao đâm chết bạn nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghe vợ bị đánh, Ngọc chạy về nhà lấy dao đâm vào bụng Dũng khiến nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc tại phiên tòa.



Ngày 18-9, TAND tỉnh Đak Lak đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982, trú  xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29-4-2017, Ngọc và anh Hoàng Quang Dũng (SN 1984) cùng với một người bạn đến nhà anh Nguyễn Thưởng (SN 1974, trú thôn 2, xã Ea Tu) để uống rượu.

Tại bữa nhậu, Ngọc và Dũng cãi nhau. Thấy hai người cãi vã, Thưởng liền can ngăn.

Đến 18h30 cùng ngày, Dũng về nhà lấy một con dao rựa sang nhà Ngọc. Tại đây, Dũng và Liên (vợ Ngọc) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, chị Liên dùng điện thoại điện cho Ngọc để báo sự việc.

Nghe vợ bị đánh, Ngọc tức tốc chạy về. Dũng và Ngọc xông vào đánh nhau.

Ngọc xuống nhà bếp lấy một con dao chạy lên đâm một nhát trúng bụng anh Dũng. Dũng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngọc mức án 9 năm tù giam về tội giết người.

Gia Lộc (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

(GLO)- Sáng 30-4, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kích hoạt "báo động đỏ" để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân vụ hai xe khách va chạm vào rạng sáng nay tại đường tránh Chư Sê và quốc lộ 25.
Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.