Nhóm trộm gỗ quý lãnh án tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một ngày tổ chức xét xử, chiều 20-7, Tòa án nhân dân thành phố Pleiku đã tuyên phạt: Nay Vũ Giang (SN 1989) 8 năm tù, Thái Long (SN 1990) 7 năm 6 tháng tù, Đặng Xuân Bình (SN 1978) 3 năm tù, Lê Hữu Ty (SN 1983) 42 tháng tù, Thái Dương (SN 1997) 3 năm tù, Lê Trung Long (SN 1988) 18 tháng tù và Võ Xuân Hải (SN 1978) 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". 
 

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án. Ảnh: H.M
Các bị cáo nghe Tòa tuyên án. Ảnh: H.M

Ngoài ra, các bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại tài sản cho gia đình bị hại. Riêng Võ Xuân Hải còn bị Tòa tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Tổng hợp 2 hình phạt nêu trên, Võ Xuân Hải phải chịu là 15 tháng tù.

Theo cáo trạng, từ ngày 30-4-2014 đến ngày 7-5-2015, Nay Vũ Giang đã điều khiển xe ô tô biển số 53L-0436 rủ Thái Long, Thái Dương, Lê Hữu Ty, Võ Xuân Hải (cùng ở phường Hội Thương, TP. Pleiku) và Đặng Xuân Bình (ở phường Hoa Lư, TP. Pleiku) và Lê Trung Long (ở phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đi trộm cắp gỗ quý (pơ mu, cà te, cẩm, hương...) lấy tiền tiêu xài cá nhân. Các bị cáo đã trộm cắp tổng cộng 8 vụ (trị giá hơn 200 triệu đồng) trên địa bàn TP. Pleiku. Khi bị phát hiện, ngày 11-5-2015, Nay Vũ Giang đến cơ quan Công an đầu thú, sau đó các bị cáo lần lượt bị bắt.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Khi biết Công ty AIC đồng ý cho Công ty Gene Việt liên danh gói thầu giai đoạn 1 dự án thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Phan Quốc Việt liền chỉ đạo giao lại Cty Việt Á đứng tên liên danh và thực hiện các thủ tục thay vì thấy công ty này chưa đủ năng lực.
Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.