Đỗ Mỹ Linh "ghen tị" với chiếc vương miện 3tỉ của Miss World Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi Ban tổ chức Miss World Việt Nam 2019 công bố giá trị của chiếc vương miện hoa hậu lên tới 3 tỉ đồng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã thốt lên rằng nó đắt hơn chiếc vương miện cô đang sở hữu.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Miss World Việt Nam 2019,  Tân hoa hậu Miss World Việt Nam sẽ là người đại diện nhan sắc Việt tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh – Miss World. Tân hoa hậu cũng sẽ là chủ nhân của những vật phẩm đặc biệt trong đó có chiếc vương miện trị giá lên tới 3 tỉ đồng.
Theo thông tin từ Ban tổ chức Miss World Việt Nam 2019, Tân hoa hậu Miss World Việt Nam sẽ là người đại diện nhan sắc Việt tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh – Miss World. Tân hoa hậu cũng sẽ là chủ nhân của những vật phẩm đặc biệt trong đó có chiếc vương miện trị giá lên tới 3 tỉ đồng.
Chiếc vương miện danh giá mang biểu tượng cho quyền lực, chiến thắng và vinh quang của tân Hoa hậu được Long Beach Pearl chế tạo tỉ mỉ. Ảnh: MWVN.
Chiếc vương miện danh giá mang biểu tượng cho quyền lực, chiến thắng và vinh quang của tân Hoa hậu được Long Beach Pearl chế tạo tỉ mỉ. Ảnh: MWVN.
Sắc trắng tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, tỏa sáng hòa cùng sắc xanh biểu tượng của trí tuệ và lòng nhân ái sẽ là màu chủ đạo của chiếc vương miện Miss World Việt Nam 2019. Ảnh: MWVN.
Sắc trắng tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, tỏa sáng hòa cùng sắc xanh biểu tượng của trí tuệ và lòng nhân ái sẽ là màu chủ đạo của chiếc vương miện Miss World Việt Nam 2019. Ảnh: MWVN.





Vương miện Tân hoa hậu có trị giá 3 tỉ đồng, là một tuyệt tác được mang đến bởi Long Beach Pearl sau 6 tháng thực hiện. Chiếc vương miện được tạo nên từ vàng kết hợp cùng 12 viên ngọc trai Akoya, 9 viên ngọc trai South Sea biểu tượng của sự may mắn, trường tồn và vĩnh cữu, 1.641 viên kim cương và 581 viên đá Aquamarine.

Trước giá trị và vẻ đẹp của chiếc vương miện dành cho tân Hoa hậu Miss World Việt Nam 2019, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh so bì rằng chiếc vương miện này đắt hơn chiếc vương miện cô đang sở hữu. "Chiếc vương miện này đắt tiền hơn vương miện của Linh. Mỗi một năm, khi cuộc thi nhan sắc mở ra, chúng ta luôn chờ đợi chiếc vương miện cao quý sẽ tìm ra chủ nhân.

Nhớ cách đây 3 năm, Linh cảm thấy rất run, nhìn chiếc vương miện với vẻ long lanh, khao khát. Năm nay, 1 trong 39 cô gái ở đây sẽ trở thành chủ nhân của chiếc vương miện này. Chiếc vương miện sẽ là động lực giúp các cô gái cố gắng hết sức mình để xứng đáng sở hữu nó", Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nói.



 

Đỗ Mỹ Linh đội vương miện Hoa hậu Việt Nam 2016. Ảnh: MWVN.
Đỗ Mỹ Linh đội vương miện Hoa hậu Việt Nam 2016. Ảnh: MWVN.



Trong khi đó, Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy lại nói: "Vy mong chờ một thí sinh có đầy đủ tố chất để trao chiếc vương miện này. Vương miện cho hoa hậu không chỉ mang giá trị cao mà còn mang giá trị tinh thần to lớn, Vy mong rằng ai mang vương miện này hãy sử dụng nó một cách thật xứng đáng".

 

Hoa hậu Tiểu Vy dành lời khen cho chiếc vương miện 3 tỉ nhưng vẫn không quên giải thích cô vẫn thích chiếc vương miện của mình hơn. Ảnh: MWVN.
Hoa hậu Tiểu Vy dành lời khen cho chiếc vương miện 3 tỉ nhưng vẫn không quên giải thích cô vẫn thích chiếc vương miện của mình hơn. Ảnh: MWVN.


Ngoài vương miện, tân Hoa hậu sẽ sở hữu chiếc quyền trượng và ngồi trên chiếc ghế đăng quang thiết kế riêng dành cho Miss World Việt Nam 2019.

Ngoài ra, một điểm mới của Miss World Việt Nam 2019 chính là có riêng hai vương miện dành cho Á hậu 1 và Á hậu 2. Á hậu Thuý An từng "trách móc" ban tổ chức vì Hoa hậu Việt Nam năm ngoái không hề có vương miện cho cô và Á hậu Phương Nga.


 

 
 Vương miện dành cho Á hậu 1 và Á hậu 2 Miss World Việt Nam cũng được chế tác tinh xảo. Ảnh: MWVN.
Vương miện dành cho Á hậu 1 và Á hậu 2 Miss World Việt Nam cũng được chế tác tinh xảo. Ảnh: MWVN.


Linh Chi (LDO)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.