Olivia Culpo là mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tạp chí Maxim bình chọn hoa hậu hoàn vũ Olivia Culpo là người phụ nữ nóng bỏng nhất thế giới năm 2019.

 Hoa hậu hoàn vũ năm 2012 Olivia Culpo vừa được tạp chí Maxim bình chọn là người phụ nữ nóng bỏng nhất thế giới năm 2019
Hoa hậu hoàn vũ năm 2012 Olivia Culpo vừa được tạp chí Maxim bình chọn là người phụ nữ nóng bỏng nhất thế giới năm 2019
Hoa hậu 27 tuổi chỉ cao 1,66m nhưng vẫn rất bốc lửa và quyến rũ. Cô chia sẻ, vị trí thứ 1 trong top 100 của Maxim khiến cô rất hạnh phúc và cô vốn đã luôn yêu thích tạp chí Maxim từ xưa tới nay
Hoa hậu 27 tuổi chỉ cao 1,66m nhưng vẫn rất bốc lửa và quyến rũ. Cô chia sẻ, vị trí thứ 1 trong top 100 của Maxim khiến cô rất hạnh phúc và cô vốn đã luôn yêu thích tạp chí Maxim từ xưa tới nay
 Người đẹp chia sẻ, tới giờ cô vẫn không tin vị trí thứ 1 trong top bình chọn là sự thực và cô gửi lời cảm ơn tạp chí Maxim vì những người phụ nữ mà Maxim từng bình chọn đều truyền cảm hứng cho cô rất nhiều
Người đẹp chia sẻ, tới giờ cô vẫn không tin vị trí thứ 1 trong top bình chọn là sự thực và cô gửi lời cảm ơn tạp chí Maxim vì những người phụ nữ mà Maxim từng bình chọn đều truyền cảm hứng cho cô rất nhiều
Olivia Culpo giành ngôi hoa hậu hoàn vũ cách đây 7 năm và hiện cô là hot girl Instagram đình đám với hơn 4,1 triệu lượt theo dõi. Người đẹp Mỹ còn thử sức trong lĩnh vực điện ảnh và thiết kế thời trang
Olivia Culpo giành ngôi hoa hậu hoàn vũ cách đây 7 năm và hiện cô là hot girl Instagram đình đám với hơn 4,1 triệu lượt theo dõi. Người đẹp Mỹ còn thử sức trong lĩnh vực điện ảnh và thiết kế thời trang
Là người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, thói quen tập thể dục, ăn kiêng và tập thể dục của Olivia cũng rất nghiêm ngặt. Người mẫu 27 tuổi tập thể dục hàng ngày để duy trì vóc dáng cũng như cắt giảm việc tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm ít dinh dưỡng nào
Là người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, thói quen tập thể dục, ăn kiêng và tập thể dục của Olivia cũng rất nghiêm ngặt. Người mẫu 27 tuổi tập thể dục hàng ngày để duy trì vóc dáng cũng như cắt giảm việc tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm ít dinh dưỡng nào
Với sự giúp đỡ của huấn luyện viên Marlene Martinez, các bài tập của Culpo rất thư thái và tất cả đều góp phần để cô có vóc dáng hiện tại. Giống như hầu hết các người mẫu khác, lịch chụp hình, dự sự kiện của Olivia kín đặc có nghĩa là cô không bao giờ có thể lơi lỏng chế độ ăn kiêng hoặc chế độ tập thể dục của mình
Với sự giúp đỡ của huấn luyện viên Marlene Martinez, các bài tập của Culpo rất thư thái và tất cả đều góp phần để cô có vóc dáng hiện tại. Giống như hầu hết các người mẫu khác, lịch chụp hình, dự sự kiện của Olivia kín đặc có nghĩa là cô không bao giờ có thể lơi lỏng chế độ ăn kiêng hoặc chế độ tập thể dục của mình
Với sự giúp đỡ của huấn luyện viên Marlene Martinez, các bài tập của Culpo rất thư thái và tất cả đều góp phần để cô có vóc dáng hiện tại. Giống như hầu hết các người mẫu khác, lịch chụp hình, dự sự kiện của Olivia kín đặc có nghĩa là cô không bao giờ có thể lơi lỏng chế độ ăn kiêng hoặc chế độ tập thể dục của mình
Với sự giúp đỡ của huấn luyện viên Marlene Martinez, các bài tập của Culpo rất thư thái và tất cả đều góp phần để cô có vóc dáng hiện tại. Giống như hầu hết các người mẫu khác, lịch chụp hình, dự sự kiện của Olivia kín đặc có nghĩa là cô không bao giờ có thể lơi lỏng chế độ ăn kiêng hoặc chế độ tập thể dục của mình
Olivia bắt đầu một chế độ ăn kiêng hợp lý từ rất sớm khi đang chuẩn bị để tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Chuyên gia dinh dưỡng của cô đã đưa ra kế hoạch ăn kiêng rất tỉ mỉ trong khi vẫn duy trì cân bằng dinh dưỡng là ưu tiên hàng đầu. Carb thấp, protein cao và thực phẩm có chất béo lành mạnh là những phần quan trọng trong chế độ ăn kiêng của Olivia. Người đẹp thường ăn những bữa ăn nhỏ sau mỗi ba giờ
Olivia bắt đầu một chế độ ăn kiêng hợp lý từ rất sớm khi đang chuẩn bị để tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Chuyên gia dinh dưỡng của cô đã đưa ra kế hoạch ăn kiêng rất tỉ mỉ trong khi vẫn duy trì cân bằng dinh dưỡng là ưu tiên hàng đầu. Carb thấp, protein cao và thực phẩm có chất béo lành mạnh là những phần quan trọng trong chế độ ăn kiêng của Olivia. Người đẹp thường ăn những bữa ăn nhỏ sau mỗi ba giờ
 Trong danh sách các mặt hàng thực phẩm ít calo, người mẫu chọn các món thực phẩm chống oxy hóa và kết hợp nhiều trong số chúng với nhau. Rau bina, bông cải xanh là một phần của chế độ ăn kiêng của cô và cô thích ăn hấp trong bữa trưa hoặc bữa tối. Ba ngày trong tuần, cô tập luyện những bài đốt năng lượng như chạy bộ, bơi lội và khiêu vũ ngoài ra cô còn yêu thích nhảy zumba.
Trong danh sách các mặt hàng thực phẩm ít calo, người mẫu chọn các món thực phẩm chống oxy hóa và kết hợp nhiều trong số chúng với nhau. Rau bina, bông cải xanh là một phần của chế độ ăn kiêng của cô và cô thích ăn hấp trong bữa trưa hoặc bữa tối. Ba ngày trong tuần, cô tập luyện những bài đốt năng lượng như chạy bộ, bơi lội và khiêu vũ ngoài ra cô còn yêu thích nhảy zumba.



Vĩnh Ngọc (Theo Ins/Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.