Bị phạt tiền vì đến trụ sở tiếp dân livestream hình ảnh người khác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một người đàn ông ở Quảng Trị vừa bị cơ quan công an xử phạt về hành vi tự ý livestream hình ảnh người khác trên Facebook.

Ngày 24-6, thông tin từ Công an TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.K.L. (SN 1989, trú tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý”.

Ông H.K.L. livestream sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý trên Facebook

Ông H.K.L. livestream sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý trên Facebook

Cụ thể, theo thông tin của Công an TP. Đông Hà, vào ngày 25-5-2023, ông H.K.L. đến trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị thì được cán bộ thông báo UBND tỉnh đã có văn bản từ chối tiếp công dân đối với ông H.K.L..

Tuy nhiên, ông L. không đồng ý với thông báo của cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh mà còn lớn tiếng tranh cãi, gây ồn ào tại trụ sở này. Thời điểm này, L. đã sử dụng điện thoại để phát livestream trực tiếp về sự việc lên trang facebook của mình.

Quá trình làm việc với Công an TP. Đông Hà, ông H.K.L. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết gỡ bỏ bài viết có nội dung.

Công an TP. Đông Hà đã căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ xử phạt ông H.K.L. 7,5 triệu đồng về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý”.

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null