Bắt khẩn cấp 2 tên cướp táo tợn trên đèo Tô Na

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 21-6, Công an thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng Kpă Nhuan (SN 1996) và Ksor Trương (SN 2000) cùng trú tại buôn Jứ Ma Hoét, xã Ia Broăi để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. 
 Nhuan (phải) và Trương đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: V.N
Nhuan (phải) và Trương đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: V.N
Tối 18-6, sau khi cùng nhậu với nhau, Nhuan và Trương rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường trên đèo Tô Na để lấy tiền tiêu xài. Cả hai mang theo dao rồi đi xe máy lên đèo Tô Na đoạn thuộc địa phận thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa để chờ. Khoảng 20 giờ 30 phút, anh Siu Blớ (SN 1984, trú tại buôn Hlang, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) điều khiển xe máy trờ tới thì Nhuan và Trương chặn xe của anh Blớ lại. Nhuan dùng dao tự chế đe doạ rồi yêu cầu anh Blớ đưa tiền thì mới cho đi. Do anh Blớ không có tiền nên Nhuan dùng dao chém vào đầu anh Blớ rất may anh đang đội mũ bảo hiểm. 
Lúc này có người đi tới đoạn đường trên nên Nhuan và Trương bỏ chạy, Nhuan chạy bộ về hướng đi về huyện Krông Pa còn Trương điều khiển xe máy thoát thân. Khi đến địa phận huyện Krông Pa, Nhuan bị quần chúng nhân dân phối hợp cùng tổ tuần tra của Công an huyện Krông Pa bắt giữ. Biết tin đồng bọn bị bắt, chiều 20-6, Ksor Trương đến Công an thị xã Ayun Pa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. 
VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null