Đắk Lắk:Ra tù, đôi bạn rủ nhau đi cướp rồi cùng bị bắt...trở lại tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quen nhau trong tù rồi khi được thả tự do, 2 đối tượng Phi và Phước cùng rủ nhau đi cướp tài sản.
 Sau khi ra tù, Phước và Phi lại bị bắt vào tù vì tội cướp tài sản. Ảnh: L.X
Sau khi ra tù, Phước và Phi lại bị bắt vào tù vì tội cướp tài sản. Ảnh: L.X
Sáng 16.6, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng 2 đối tượng Thái Hùng Phi (38 tuổi, trú TP. Buôn Ma Thuột) và Hồ Xuân Phước (30 tuổi, trú huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) vì gây ra 5 vụ cướp giật tài sản.
Theo điều tra, 2 đối tượng Phi và Phước trước đó cùng chấp hành án trong trại giam Đắk Trung của Bộ Công an, rồi kết thân với nhau.
Đầu năm 2019, 2 đối tượng mãn hạn tù. Thay vì hoàn lương, 2 đối tượng rủ nhau lên TP. Buôn Ma Thuột cướp giật tài sản.
Phi điều khiển xe máy chở Phước ngồi sau chạy trên các tuyến phố. Khi thấy người phụ nữ nào đi đường có đeo túi xách hay dây chuyền vàng hớ hênh là chúng ra tay cướp rồi rồ ga tẩu thoát.
Công an TP Buôn Ma Thuột làm rõ từ 22.2-27.5, 2 đối tượng đã gây ra 5 vụ cướp giật túi xách, dây chuyền vàng của những người phụ nữ đi đường với tổng giá trị tài sản trên 100 triệu đồng.
Số tiền có được, cả 2 đã chia nhau tiêu xài cá nhân hết. Bản thân Phi từng có 3 tiền án, còn Phước có 1 tiền án.
H.L (LĐO)

Có thể bạn quan tâm