Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 100 kg thuốc bom

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 13/6, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Mô Rai bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển trái phép 100kg thuốc bom.


 

Đối tượng Kha Văn Són và tang vật. Ảnh: VL
Đối tượng Kha Văn Són và tang vật. Ảnh: VL


Cụ thể, vào lúc 10h00, ngày 13/6, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại Quốc lộ 14C (thuộc địa phận thôn Ia Xoăn, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy), phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy trên Quốc lộ 14C từ hướng UBND xã Mô Rai về huyện Ia H’Drai có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác yêu cầu dừng xe và kiểm tra hành chính.

Người đàn ông khai tên Kha Văn Són, sinh năm 1992, thường trú huyện Sa Thầy. Trên xe máy, Kha Văn Són chở theo 2 bao tải, bên trong chứa các cục tinh thể rắn, trọng lượng khoảng 100kg. Đối tượng Són khai nhận, các cục tinh thể rắn đựng trong bao tải là thuốc bom.

Hiện, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung phối hợp Đồn Biên phòng Mô Rai lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, dẫn giải người, tang vật và phương tiện về Đồn Biên phòng Mô Rai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

http://baokontum.com.vn/phap-luat-doi-song/bat-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-100-kg-thuoc-bom-19168.html

 

Theo Văn Lý (baokontum)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null