Bắt 2 "ông trùm" đường dây mua bán, vận chuyển thuốc nổ, đầu đạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

2 " ông trùm" đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang vì có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn và nhiều đầu đạn nguy hiểm.
 


Chiều 24-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ số lượng lớn trên địa bàn; bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ tang vật gần 500kg thuốc nổ và nhiều đầu đạn nguy hiểm.

 

Hai đối tượng Lê Minh Đức và Nguyễn Đăng Thảo
Hai đối tượng Lê Minh Đức và Nguyễn Đăng Thảo


2 đối tượng cầm đầu bị bắt giữ, gồm: Lê Minh Đức (SN 1974, ngụ huyện Gio Linh, Quảng Trị) và Nguyễn Đăng Thảo (SN 1973, ngu huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin cung cấp, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thấy nổi lên trên địa bàn có đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ với số lượng lớn do Lê Minh Đức và Nguyễn Đăng Thảo cầm đầu nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

 

Triệt phá chuyên án, thu giữ 454 kg thuốc nổ
Triệt phá chuyên án, thu giữ 454 kg thuốc nổ


Rạng sáng hôm nay (24-8), các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang Lê Minh Đức khi đối tượng này đang vận chuyển gần 100kg thuốc nổ tại đường Tỉnh lộ 4 (đoạn qua huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).
 

Nguyễn Đăng Thảo chỉ chỗ cất giấu thuốc nổ và đầu đạn trong vườn nhà.
Nguyễn Đăng Thảo chỉ chỗ cất giấu thuốc nổ và đầu đạn trong vườn nhà.


Khai thác nhanh, Đức khai nhận mua số thuốc nổ này từ Nguyễn Đăng Thảo. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức và Thảo, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 454kg thuốc nổ; 9 đầu đạn 120mm, 2 đầu đạn 85mm, 9 đạn cối 82mm, 1 đạn cối 120mm, 3 quả bom bi vướng đường kín 6,5cm.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Phúc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.