Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đêm 4-12, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Tiểu Long, sinh năm 1988, ở phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, đêm 3-12, Long cùng nhóm bạn đang nhậu tại một quán vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột thì thấy một bé gái (13 tuổi) đến chào bán đậu phộng. Lúc này Long liên tục đùa cợt với bé gái này. Một lúc sau, vì không ai mua đậu phộng nên bé gái bỏ đi quán khác.

Đến khoảng 23 giờ, khi nhậu xong, Long liền điều khiển xe máy đi tìm bé gái. Khi đến ngã tư Trường Chinh-Trần Hưng Đạo, phát hiện bé gái đang đi bộ cùng một người bạn, Long đã giả danh công an và đổ thừa cho bé gái này lấy cắp ví tiền.

Sau đó, hắn lấy còng số 8 còng tay bé gái và bắt ép cháu lên xe chở đến nghĩa trang ở TDP 7, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, hắn đã dùng tay và gậy 3 khúc đánh đập bé gái này và thực hiện hành vi thú tính với bé.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 4-12, tên Long chở bé gái về lại nhà của bé này. Đúng lúc này, bé gái nhìn thấy người thân nên hô hoán và mọi người đã vây bắt tên Long giao cho công an.

Quang Đạt/sggp

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null