Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh tổ chức hội nghị lần thứ 17 mở rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh khóa VI tổ chức hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai dự hội nghị.

Ông Trần Ngọc Nhung (bìa phải)-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trao cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cho Chi bộ Khối Đảng (Huyện ủy Chư Păh) vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023). Ảnh: Văn Cảnh

Ông Trần Ngọc Nhung (bìa phải)-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trao cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cho Chi bộ Khối Đảng (Huyện ủy Chư Păh) vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023). Ảnh: Văn Cảnh

6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân huyện Chư Păh đã phấn đấu, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, toàn huyện gieo trồng vụ Đông Xuân được 2.050 ha cây trồng các loại (đạt 102% kế hoạch, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2023). Sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định với giá trị sản xuất đạt 736,9 tỷ đồng (bằng 52,61% kế hoạch).

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp đến ngày 20-6 đạt 77,634 tỷ đồng (đạt 161% kế hoạch, tăng 304% so với cùng kỳ năm 2023). Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Công tác quân sự, quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Trong đó, thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; tổ chức thành công, kịp thời 3 kỳ họp HĐND huyện khóa IV (chuyên đề).

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh khóa VI. Ảnh: Văn Cảnh

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh khóa VI. Ảnh: Văn Cảnh

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm như: tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện các dự án đầu tư công còn chậm; tình trạng tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số; phạm pháp hình sự vẫn còn cao; tình trạng gửi đơn vượt cấp vẫn còn xảy ra...

Kết luận hội nghị, ông Nay Kiên-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh-nhấn mạnh: Những tháng còn lại của năm 2024, toàn huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng; triển khai các quy hoạch chi tiết xây dựng đã phê duyệt và các nhiệm vụ quy hoạch trong kế hoạch được giao.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý và khai thác các nguồn thu ổn định, chống thất thu ngân sách, trốn thuế. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; tuyên truyền những thành tựu quan trọng của huyện. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn-làng, tổ dân phố có cấp ủy.

Bí thư Huyện ủy Chư Păh Nay Kiên (thứ 4 từ phải qua) tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023) và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2023. Ảnh: Văn Cảnh

Bí thư Huyện ủy Chư Păh Nay Kiên (thứ 4 từ phải qua) tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023) và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2023. Ảnh: Văn Cảnh

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tặng cờ thi đua cho Chi bộ Khối Đảng huyện Chư Păh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023); tặng bằng khen cho 1 cá nhân đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023). Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh cũng khen thưởng cho 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023) và 8 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2023.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai với Ngày Đại thắng mùa Xuân 30-4 lịch sử

Gia Lai với Ngày Đại thắng mùa Xuân 30-4 lịch sử

(GLO)- Ngày 30-4-1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với Gia Lai, Đại thắng mùa Xuân không chỉ là niềm tự hào của đất nước thống nhất, mà còn kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường, những hy sinh to lớn, trở thành nguồn động lực vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

(GLO)- Ngày 29-4, tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Klăh. Hoạt động được triển khai theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

(GLO)- Ngày 26-4 (mùng 10-3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ hội Đền Hùng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến bạn đọc.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null