Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố bị can giết người rồi dựng hiện trường giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi giết chủ phòng trọ đã cho ngủ nhờ, đối tượng tạo dựng hiện trường thành một vụ tự tử nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Bị can Phùng Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: VKSND BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Bị can Phùng Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: VKSND BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Văn Nam (sinh năm 1997, trú tại huyện Châu Đức) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Các quyết định đã được VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, ngày 21-10-2023, Nam gọi điện thoại cho ông H.T.D. (sinh năm 1966, ngụ khu phố Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xin ngủ nhờ và được đồng ý. Đến đêm, Nam đang nằm trên nền nhà thì bị ông D. ngồi phía sau chạm vào bộ phận sinh dục. Nam phản ứng nhưng ông D. tiếp tục chạm vào người Nam. Tức giận, Nam dùng chân đá vào bình nước gần đó làm bình nước đổ gây ướt chân. Đối tượng đi vào nhà vệ sinh rửa chân và có chửi ông D..

Sau khi rửa chân xong, đi ra thấy ông D. vẫn ngồi quay mặt ra cửa nên Nam từ phía sau dùng tay siết chặt cổ nạn nhân. Nghĩ ông D. đã chết nên để che giấu hành vi phạm tội, Nam nảy ra ý tưởng tạo hiện trường thành một vụ tự tử do điện giật.

Đối tượng đến khu bếp cắt 1 đoạn dây điện (1 đầu có phích điện) rồi đem phần đầu dây bị cắt đặt vào lòng bàn tay trái của ông D. Tiếp đó, cắm phích điện vào ổ điện và khi thấy ông D. bị điện giật thì Nam bỏ đi. Trước khi đi, Nam mang theo 2 điện thoại và 1 nhẫn vàng của nạn nhân mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông D. chết do điện giật và trên cơ thể có tổn thương vùng cổ do chèn ép.

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null