An Khê: Lan tỏa phong trào "Tuổi cao-gương sáng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội Người cao tuổi (NCT) thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) hiện có 5.958 hội viên sinh hoạt tại 89 chi hội, chiếm 90% NCT trên địa bàn. Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng”, NCT đã phát huy vai trò gương mẫu trong các phong trào, trở thành tấm gương sáng cho con cháu, cộng đồng noi theo.

Không chỉ kinh doanh giỏi, bà Lâm Thị Liễu-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Oanh còn tích cực tham gia đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội và từ thiện. Ảnh Ngọc Minh
Không chỉ kinh doanh giỏi, bà Lâm Thị Liễu-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Oanh còn tích cực tham gia đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội và từ thiện. Ảnh: Ngọc Minh

Dù đã 75 tuổi nhưng bà Lâm Thị Liễu-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Oanh (phường An Phú) vẫn điều hành doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. Trong khi nhiều doanh nghiệp điêu đứng do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thì doanh nghiệp của bà vẫn luôn đạt lợi nhuận hơn 300 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập 5-8 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ kinh doanh giỏi, bà Liễu còn tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội. Mỗi năm, bà tặng từ 300 đến 500 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi (mỗi suất trị giá 300-500 ngàn đồng); phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức thăm, tặng hàng trăm phần quà cho học sinh, người nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số .

Bên cạnh đó, 15 năm trên cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp thị xã An Khê, bà Liễu cùng Ban Chủ nhiệm đã lan tỏa công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp và cá nhân bà Liễu, chính quyền địa phương, các sở, ngành đã tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Bà Liễu bộc bạch: “Thời điểm khởi nghiệp, tôi gặp muôn vàn khó khăn. Thấu hiểu nỗi vất vả của những hộ nghèo, nhất là phụ nữ nghèo nên tôi cố gắng giúp đỡ, san sẻ với chị em trong khả năng của mình. Thời gian tới, tôi tiếp tục giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn”.

Tương tự, bước sang tuổi 61 nhưng mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Hà (tổ 5, phường An Phú) đều đứng nấu nướng, kinh doanh quán cơm chay cùng các con. Không chỉ kinh doanh giỏi, gần 4 năm tham gia Câu lạc bộ thiện nguyện tịnh xá Ngọc Trung, cứ vào thứ ba hàng tuần, bà Hà còn cùng các thành viên đi chợ mua thực phẩm, tự tay chế biến gần 200 suất cháo tặng bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Bà tâm sự: “Lúc đau ốm bệnh tật, việc ăn uống rất quan trọng. Chúng tôi mong muốn người bệnh ăn ngon miệng để mau khỏe và giảm bớt chi phí lúc nằm viện”.

Phát huy vai trò “Tuổi cao-gương sáng”, hội viên NCT thị xã An Khê tích cực nêu gương trong việc xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, hơn 170 hội viên NCT tham gia công tác tại các tổ chức chính trị-xã hội ở xã, phường và thôn, làng, tổ dân phố. Bằng uy tín của mình, NCT đã tham gia các tổ hòa giải, tổ thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trực tiếp hòa giải các bất hòa trong khu dân cư, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân với cấp ủy, chính quyền; phối hợp với đoàn thể chính trị và lực lượng chức năng cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi trở về làm ăn lương thiện.

Không chỉ vậy, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, NCT đã hiến 2.735 m2 đất, đóng góp 127 ngày công làm đường bê tông nông thôn. Bên cạnh đó, NCT đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tích cực tham gia các phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Hàng năm, toàn thị xã có 82% hộ hội viên NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Hội viên Hội NCT phường An Phú tập thể dục dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe. Ảnh: Ngọc Minh
Hội viên Hội NCT phường An Phú (thị xã An Khê) tập thể dục dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe. Ảnh: Ngọc Minh


Theo Trưởng ban Đại diện Hội NCT thị xã Trần Chấn Cận, cùng với vận động hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng”, Hội chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe NCT; củng cố, mở rộng các loại hình câu lạc bộ nhằm thu hút ngày càng nhiều NCT tham gia tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe; phối hợp với các trạm y tế xã, phường và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc cho NCT… Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Hội NCT cơ sở đã thăm, tặng quà 192 hội viên; tổ chức mừng thọ 63 cụ từ 90 tuổi trở lên.

Trưởng ban Đại diện Hội NCT thị xã An Khê cho biết thêm: “Thời gian tới, chúng tôi tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên nhằm nâng cao vị thế của tổ chức Hội NCT trong hệ thống chính trị. Hội cũng sẽ chú trọng hoạt động chăm sóc NCT từ vật chất đến tinh thần. Đồng thời, phát huy vai trò NCT trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, nhất là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

 NGỌC MINH - PHƯƠNG THANH 

 

Có thể bạn quan tâm

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ với sự tham gia của hàng trăm hội viên tại phường Bình Định.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4%

Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4%

(GLO)- Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4% nhằm giảm dần và tiến tới loại bỏ tình trạng sinh con tại nhà, sinh tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tập trung khu vực phía Tây tỉnh).

Xã Ia Hiao khẩn trương triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

Xã Ia Hiao đẩy mạnh triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các hạng mục, hướng đến mục tiêu sớm ổn định nơi ở cho người dân.

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

null