Ấn Độ phối hợp với Lào giải cứu 47 công dân bị lừa đảo việc làm qua mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại sứ quán Ấn Độ tại Lào cho biết 47 công dân nước này đã được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo việc làm ở đặc khu kinh tế tại khu vực Tam giác Vàng thuộc tỉnh Bokeo.
Các công dân Ấn Độ được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo việc làm ở khu vực Tam giác Vàng. (Nguồn: financialexpress)

Các công dân Ấn Độ được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo việc làm ở khu vực Tam giác Vàng. (Nguồn: financialexpress)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 31/8, Đại sứ quán Ấn Độ tại Lào thông báo đã giải cứu thành công ít nhất 47 công dân nước này bị mắc kẹt tại các trung tâm lừa đảo việc làm qua mạng ở tỉnh Bokeo, Lào.

Tuyên bố của Đại sứ quán Ấn Độ tại Lào cho biết 47 công dân nước này đã được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo việc làm ở đặc khu kinh tế tại khu vực Tam giác Vàng thuộc tỉnh Bokeo.

Trong số này có 29 người được nhà chức trách Lào bàn giao cho Đại sứ quán Ấn Độ sau khi triệt phá các hoạt động bất hợp pháp ở khu vực này, trong khi 18 người đã đến Đại sứ quán tìm kiếm sự trợ giúp.

Nhân viên của Đại sứ quán Ấn Độ đã đến Bokeo để phối hợp với chính quyền địa phương và thực hiện các biện pháp giải cứu. Đại sứ Ấn Độ tại Lào Prashant Agrawal cũng đã gặp nhóm người bị nạn trao đổi tình hình và đưa ra hướng dẫn giúp họ trở về nước.

Đến nay, Đại sứ quán Ấn Độ đã hoàn tất các thủ tục cần thiết với phía Lào, đảm bảo việc hồi hương an toàn cho các công dân nước này.

Trong số 47 người được giải cứu, 30 người đã trở về Ấn Độ hoặc đang trên đường về, trong khi 17 người còn lại đang chờ sắp xếp phương án và sẽ sớm rời khỏi Lào.

Đại sứ Agrawal nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn và phúc lợi cho công dân Ấn Độ là ưu tiên hàng đầu của Đại sứ quán.

Thời gian gần đây, chính quyền Ấn Độ đã liên tục cảnh báo công dân nước mình về nguy cơ lừa đảo từ các lời mời làm việc ở Lào và khuyến khích họ kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin để tránh bị lừa đảo.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đại sứ quán Ấn Độ đã hỗ trợ 635 công dân nước này, đảm bảo đưa họ trở về quê hương an toàn.

Tháng trước, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar, đã thảo luận với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone vấn đề buôn bán công dân Ấn Độ.

Trong tuyên bố ngày 31/8, Đại sứ quán Ấn Độ tại Lào đã kêu gọi Chính phủ Lào tăng cường các biện pháp đối phó với những tổ chức lừa đảo việc làm qua mạng.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null