6 án tử hình trong đường dây mua bán ma túy do chị ruột Dung Hà cầm đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

6 bị cáo trong đường dây mua bán gần 100kg ma túy do Oanh Hà (chị gái trùm giang hồ Dung Hà) cầm đầu đã bị TAND TPHCM tuyên tử hình. 2 bị cáo còn lại bị tuyên án chung thân.


Chiều 29.1, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án phiên tòa xét xử vụ mua bán gần 100kg ma túy do Võ Hoàng Oanh (còn gọi Oanh Hà, chị gái trùm giang hồ Dung Hà, hiện đang bỏ trốn) cầm đầu cùng 8 đồng phạm

8 bị cáo trong vụ án gồm: Trần Văn Cường (sinh năm 1984), Vũ Quang Trung (sinh năm 1960, quê Nam Định), Trần Văn Thình (sinh năm 1976, Nam Định), Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1969, TPHCM), Phạm Duy Minh (sinh năm 1979, quê Tiền Giang), Phạm Thị Bình (sinh năm 1973, Hà Nội), Đồng Dương Nam (sinh năm 1971, Hải Phòng) và Trần Thị Lệ Chi (sinh năm 1975, Tiền Giang). Các bị cáo bị VKS truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

 

 Các bị cáo trong án. Ảnh: A.T
Các bị cáo trong án. Ảnh: A.T


Tại tòa, HĐXX cho biết căn cứ vào kết quả điều tra, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Văn Cường, Trần Thị Lệ Chi, Vũ Quang Trung, Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thình, Phạm Duy Minh, Phạm Thị Bình, Đồng Dương Nam phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. HĐXX cho rằng: Vũ Hoàng Oanh là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, đã cùng 8 bị cáo nêu trên từ tháng 3.2018 đến ngày 24.5.2018, nhiều lần mua bán gần 100kg ma túy...
 

Diễn biến phiên tòa. Ảnh: A.T
Diễn biến phiên tòa. Ảnh: A.T


HĐXX nhận định: Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm với xã hội. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, dù ý thức được ma túy là chất bị pháp luật cấm nhưng vì hưởng lợi nên các bị cáo vẫn bất chấp thực hiện.

Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt án tử hình đối với 6 bị cáo Cường, Trung, Thình, Huệ, Minh, Bình. Hai bị cáo Nam, Chi mức án chung thân.


Đối với Vũ Hoàng Oanh, người cầm đầu trong vụ án, hiện đã bỏ trốn khi bắt được sẽ xử lý sau.
 

 Các bị cáo áp giải ra xe. Ảnh:A.T
Các bị cáo áp giải ra xe. Ảnh:A.T

Theo cáo trạng, vào khoảng năm 2016-2017, Oanh thuê Trần Thị Lệ Chi (46 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Phạm Thị Bình (48 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) giúp việc cho gia đình.

Năm 2017, Oanh quen biết Trần Văn Cường (37 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) và Vũ Quang Trung (61 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định). Trong thời gian Chi giúp việc và ở tại nhà Oanh, Oanh chỉ đạo Chi bảo Cường giao ma túy, nhận tiền và chuyển tiền mua, bán ma túy cho Oanh.

Đến đầu tháng 4.2018, Oanh thuê 2 căn nhà cho gia đình Cường và Trung ở. Oanh thuê 1 ôtô 4 chỗ cho Trung lái, chở Cường vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM. Ma túy được lấy từ kho của Oanh gần sòng bài bên Campuchia hoặc nhận của một đối tượng người Campuchia mang đến.

Cường, Trung vận chuyển giao ma túy theo chỉ đạo của Oanh để giao cho các đối tượng. Lượng ma túy chưa giao được cất tại tầng 3 nhà Cường tại phường 14, quận 10 do Oanh thuê cho.

Ngày 24.5.2018, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính nhà ở của các đối tượng, thu giữ gần 100kg ma túy.

Đối với Vũ Hoàng Oanh, hiện đã bỏ trốn khỏi nên cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã Oanh.

https://laodong.vn/phap-luat/6-an-tu-hinh-trong-duong-day-mua-ban-ma-tuy-do-chi-ruot-dung-ha-cam-dau-875399.ldo


Theo Anh Tú (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null