Các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Thành phố Lào Cai hạ xuống còn 10,7 độ C; Chố Ràng (Bảo Yên) dưới 9 độ C; thị trấn Bắc Hà 4 độ C; vùng núi cao Sa Pa 2 độ C.
Đông đảo du khách đến Sa Pa tham dự Lễ hội mùa Đông 2020. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng 22/12, không khí lạnh biến tính tác động trực tiếp đến tỉnh Lào Cai đạt ngưỡng cực đại, khiến nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước.
Tiết trời rét nặng vào đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét buốt như kim châm.
Hồi 7 giờ ngày 22/12, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Thành phố Lào Cai hạ xuống còn 10,7 độ C; phố Ràng (Bảo Yên) dưới 9 độ C; thị trấn Bắc Hà 4 độ C; vùng núi cao Sa Pa 2 độ C.
Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính từ đầu mùa đông đến nay. Đặc biệt, đêm 21/12, nhiều nơi trên dãy núi Hoàng Liên Sơn xuất hiện sương muối phủ trắng.
Dự báo ngày và đêm 22/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh Lào Cai suy yếu. Thời tiết các khu vực không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, nhiệt độ tăng dần lên.
Đêm 22/12, vùng thấp nhiệt độ lên mức 11-12 độ C, vùng núi trong khoảng 5-6 độ C, thị xã Sa Pa vẫn thấp nhất 3-4 độ C. Các khu vực núi có độ cao từ 2.800m trở lên cần đề phòng sương muối tiếp tục xuất hiện gây hại.
Tháng Năm giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc Bộ nên các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm.
Từ ngày 8-9/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, trong đó khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Các chuyên gia khí tượng dự báo, khoảng ngày 12-5 trở đi, tần suất mưa tại Nam bộ và Tây Nguyên sẽ gia tăng hơn hiện nay do có gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động, đưa một lượng hơi nước khổng lồ từ Đại Tây Dương vào Biển Tây và đất liền.
Thủ đô Hà Nội có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ có mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C.
Dự báo khoảng 10 ngày cuối tháng 5, gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động, gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, chấm dứt đợt nắng hạn kéo dài và khốc liệt nhiều tháng qua.
Không khí lạnh tràn về đã khiến miền Bắc chấm dứt nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên ở miền Nam và miền Trung, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn diễn ra trên diện rộng
Trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới, các điểm du lịch trên cả nước (như Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt...) phổ biến nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.
Theo chuyên gia khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 thời tiết trên cả nước chủ đạo nắng nóng gay gắt, nguy cơ sốc nhiệt rất cao nên người cần lưu ý tới điều kiện sức khỏe khi đi du lịch.
Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Phú Yên và Gia Lai là 5 tỉnh được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mức độ thiên tai do hạn hán cấp 2.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày tới đây, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng và nắng nóng gay gắt, song vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá.