V-League sẽ chán ngắt nếu không có đội gây bất ngờ 'nửa vời' như… HAGL!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

1/3 quãng đường đầu tiên của giải có những bất ngờ, có sự tỏa sáng của các ngôi sao, tức là có đầy đủ các yếu tố tạo nên sự hấp dẫn. Đồng thời, cho đến giờ, cuộc đua đến các danh hiệu của V-League vẫn rất gay cấn.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

9 trong tổng số 26 vòng đấu của giải V-League 2024-2025 đã đi qua, tức các đội đã hoàn thành 1/3 quãng đường của giải. Sau 1/3 lộ trình đã xuất hiện những bất ngờ. Đầu tiên là việc đội duy nhất bất bại tính cho đến thời điểm này của giải là Hà Tĩnh, cái tên mà ở mùa trước còn phải thi đấu trận play-off giành quyền trụ hạng với đại diện giải hạng dưới.

Tiếp theo là chuyện ngôi đầu bảng hiện trong tay Thanh Hóa. Đây là đội bóng không có quá nhiều ngôi sao, đồng thời cũng không thuộc nhóm các đội đầu tư lớn như “ngũ đại gia” V-League gồm đương kim vô địch (ĐKVĐ) Nam Định, các cựu vô địch gồm CLB Công an Hà Nội (CAHN), Hà Nội FC, Thể Công Viettel và Bình Dương.

CLB Thanh Hóa (phải) bất ngờ dẫn đầu bảng sau giai đoạn đầu của V-League
CLB Thanh Hóa (phải) bất ngờ dẫn đầu bảng sau giai đoạn đầu của V-League

Một đội bóng nữa cùng tạo ra một số bất ngờ sau giai đoạn đã qua của giải là HAGL. Tuy nhiên, đội bóng của bầu Đức chỉ mang đến bất ngờ nửa vời, chủ yếu do lực lượng của họ khá mỏng, cộng với lối chơi sớm bị các đối thủ khác nhận diện. So với Hà Tĩnh và Thanh Hóa, HAGL thiếu sự đa dạng. Đội bóng phố núi khi cần phòng ngự vẫn phòng ngự khá tốt, nhưng khi cần tấn công, HAGL hầu như không thể áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ. Điều đó khiến cho ở các vòng đấu gần nhất, trước khi V-League tạm dừng (đến tháng 1.2025), HAGL toàn thua trước Hà Tĩnh và Hải Phòng. Họ thua ở chỗ, khi đối thủ không muốn chơi nhanh, HAGL cũng không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên được.

Dù sao, việc HAGL tạo ấn tượng ở một số vòng đấu đầu tiên cũng giúp cho các cầu thủ của đội bóng phố núi lọt vào tầm ngắm của HLV Kim Sang-sik. Trong danh sách đội tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Hàn Quốc, có 3 cầu thủ đến từ CLB HAGL, gồm thủ môn Trần Trung Kiên, cùng các tiền vệ Châu Ngọc Quang và Trần Bảo Toàn. Trong số này, thủ thành Trần Trung Kiên và tiền vệ Trần Bảo Toàn là phát hiện mới toanh tại V-League 2024-2025.

CLB HAGL (giữa) cũng tạo nên bất ngờ
CLB HAGL (giữa) cũng tạo nên bất ngờ

Cuộc đua căng thẳng đến ngôi đầu bảng

5 đội bóng được đánh giá cao nhất trước giờ bóng lăn gồm Nam Định, Bình Dương, CAHN, Hà Nội FC và Thể Công Viettel, không đội nào giữ được ngôi đầu bảng cho đến khi giải đấu tạm dừng. Dù vậy, hầu hết các đội bóng nêu trên cũng không ở quá xa ngôi đầu: Nam Định có 19 điểm sau 9 vòng đấu, đứng nhì bảng, chỉ kém đội đầu bảng Thanh Hóa 1 điểm. Thể Công Viettel có 15 điểm, xếp thứ 3.

Trong khi đó, CAHN và Hà Nội FC mỗi đội có 14 điểm, lần lượt xếp thứ 5 và thứ 6 bảng xếp hạng V-League. Ngoại trừ Bình Dương mới có 11 điểm (xếp thứ 8, vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp, các đội còn lại trong nhóm “ngũ đại gia” hiện vẫn đạt phong độ từ khá đến tốt. Chuyện các đại gia chưa “nóng máy” trong giai đoạn đầu ở V-League cũng không phải chuyện lạ, không hiếm gặp trên bình diện các giải bóng đá vô địch quốc gia trên khắp thế giới. Các đội bóng mạnh thường là những đội có thêm nhiều cầu thủ mới ở đầu mỗi mùa giải. Chính vì thế, các đội bóng này thường mất nhiều thời gian hơn các đội còn lại, trong việc giúp các cầu thủ mới làm quen với cầu thủ cũ, giúp các cầu thủ mới làm quen với hệ thống chiến thuật đã có từ trước đó của toàn đội.

CLB Nam Định (áo rắng) dần tìm lại được phong độ
CLB Nam Định (áo rắng) dần tìm lại được phong độ

Ví dụ như Nam Định phải sau nhiều trận đấu ở cả V-League lẫn cúp châu Á mới dần tìm thấy sự ổn định, nhất là ổn định ở 2 cánh. Mất khá nhiều thời gian để Tô Văn Vũ và Nguyễn Văn Vĩ của đội Nam Định khẳng định được chỗ đứng 2 cánh phải, trái của đội Nam Định. Cũng phải sau khoảng thời gian 2 cầu thủ này chơi tốt ở 2 biên, lối chơi chung của đội Nam Định mới nhuần nhuyễn hơn.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với các ngoại binh của CAHN. Càng về sau này, những cầu thủ ngoại của CAHN như Artur De Melo và Alan Alexandre càng chơi tốt lên. Đấy cũng là lý do giúp CLB CAHN ở các vòng đấu sau này chơi tốt hơn những vòng đấu đầu tiên.

Cũng từ việc các đại gia chưa thi đấu ở phong độ tốt nhất sau 1/3 quãng đường đầu tiên, nên hứa hẹn giai đoạn tiếp theo của giải V-League 2024-2025 còn hấp dẫn hơn so với những gì đã xảy ra trước khi giải đấu tạm dừng. Về lý thuyết, các đội bóng mạnh khi càng vào sâu trong giải càng tỏ ra đáng gờm. Đường dài mới biết ngựa hay, những đội bóng mạnh nhất là những đội biết tăng tốc đúng thời điểm. Vì thế, V-League từ nay đến cuối mùa còn có thêm nhiều điều đáng để chờ đợi!

Theo Thiếu Bá (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Gia Lai xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương bạc.

Gia Lai giành được 15 huy chương

(GLO)- Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

Các cựu cầu thủ tham gia giao lưu bóng đá chào mừng ngày sáp nhập tỉnh Gia Lai (mới) trong tinh thần gắn kết.

Gia Lai: Cuộc hội ngộ của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi

(GLO)- Chiều 19-7, tại Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), trận giao lưu bóng đá giữa các cựu cầu thủ Bình Định và Gia Lai đã diễn ra trong không khí ấm áp, chào mừng ngày sáp nhập tỉnh. Đây thật sự là cuộc hội ngộ chan chứa nghĩa tình của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi.

null