Ủng hộ người dân Palestine, Syria sẵn sàng cho xung đột với Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo hãng tin RT, tuyên bố hôm 12/2 ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tại thủ đô Damascus của Syria cho biết Syria sẵn sàng cho cuộc xung đột với Ten Aviv.
Lực lượng Israel ở Dải Gaza. Ảnh: New York Times

Lực lượng Israel ở Dải Gaza. Ảnh: New York Times

Tại cuộc gặp, 2 bên đã thảo luận về việc cùng hỗ trợ cho người dân Palestine, giữa lúc giao tranh Israel - Hamas vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza.

“Syria đã tham gia các cuộc chiến chống lại sự chiếm đóng của Israel, và cũng đang sẵn sàng chiến đấu, nhưng Syria sẽ quyết định khi nào, và như thế nào”, ông Mekdad nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Cao nguyên Golan, một phần ở phía tây nam Syria do Israel kiểm soát kể từ năm 1967.

Ông Mekdad nói rằng Syria "đã chống lại" Israel kể từ năm 1948, khi cuộc chiến toàn diện đầu tiên nổ ra giữa một số quốc gia Ả-rập và Tel Aviv.

Theo ông Makded, việc chấm dứt sự chiếm đóng của Israel ở Cao nguyên Golan là “ưu tiên hàng đầu”, và “Syria sẵn sàng trả giá cho tất cả hành động giải phóng khu vực này”.

Ngoại trưởng Makded còn khẳng định sự hiện diện của các lực lượng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria là "bất hợp pháp", và phải chấm dứt.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Amir-Abdollahian cũng lên án “sự hiện diện bất hợp pháp của quân đội nước ngoài ở Syria”.

Liên quan, trong tháng 2, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích ở Syria nhằm đáp trả những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Theo Lầu Năm Góc, các cuộc không kích ở Syria nhằm vào những nhóm vũ trang có liên hệ với Iran bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công vào căn cứ Tháp 22 ở Jordan, khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng hôm 28/1. Syria nhấn mạnh theo luật pháp quốc tế, đây là các cuộc tấn công “bất hợp pháp”.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null