Tuyên truyền pháp luật tại vùng đồng bào tôn giáo huyện Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 4-12, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với hệ thống chính trị xã Đak Ta Ley cùng các chức sắc tôn giáo tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 100 tín đồ tại làng Chrơng I.
Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Khải Tuấn
Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Khải Tuấn
Bằng hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mang Yang đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cho các tín đồ những thông tin, kiến thức về bảo đảm trật tự giao thông đường bộ; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phổ biến các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội; các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép...
Thông qua việc tuyên truyền giúp cho các tín đồ tôn giáo nâng cao nhận thức về pháp luật; đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp, vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các cấp, các ngành, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null