(GLO)- Vừa qua, Sở Công thương phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra 19 hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tại huyện Kbang. Qua thực tế kiểm tra cho thấy nhiều hệ thống ĐMTMN trang trại nông nghiệp chưa thực hiện đúng tiêu chí “điện trên-trại dưới“.
Hiện người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam tăng kỷ lục, nhưng do không bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký đầu tư nên dẫn đến tình trạng đầu tư “chui“, đầu tư “núp bóng“. Cơ quan chức năng đưa ra nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng này.
(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định truy tố 13 bị can thuộc Công ty TNHH một thành viên Nhất Tín Phát Gia Lai về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tại Chỉ thị số 06/CT-UBND về rà soát chấn chỉnh lợi dụng hoạt động vui chơi giải trí và các trò chơi dân gian, để tổ chức các hình thức đánh bạc trá hình. Đồng thời, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hoạt động tín dụng đen thường kèm theo đó là loại tội phạm có tổ chức. Tín dụng đen hiện nay được núp bóng dưới mác doanh nghiệp tràn lan từ nông thôn đến thành thị và thậm chí cả các vùng dân tộc.
Nhiều phe vé bật mí, để có được vé bán lại cho người hâm mộ trận Việt Nam- Philippines tại sân vận động Mỹ Đình, họ phải đi gom từng vé ngay tại cổng VFF hoặc trên mạng xã hội, còn một số người nhờ mối “quan hệ ngầm“ sẽ nắm trong tay vé…VIP. Vậy đâu là sự thật?
Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Võ Mai Hiền (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM), Nguyễn Văn Quang (SN 1983, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới“.