TP.HCM: Bắt nhóm tự xưng cảnh sát hình sự kiểm tra giấy tờ người đi đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm thanh niên thành lập “Đội tuần tra hỗ trợ về đêm – SOS Bình Tân”, tự ý chặn xe, kiểm tra hành chính người dân vừa bị cảnh sát hình sự đang tuần tra bắt giữ.
 

Chiều 14/4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người xưng cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính 2 người dân trên Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo.

Theo Công an quận Bình Tân, khoảng 22h30 ngày 12/4, anh L.T.H.T. (20 tuổi) điều khiển xe máy biển số 59M1 - 903... chở bạn gái là L.T.N.V. (21 tuổi, cùng ngụ quận 10) chạy trên đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo thì bị nhóm khoảng 12 đối tượng, đi trên nhiều xe máy áp sát, yêu cầu dừng xe.


 

Nhóm thanh niên tự xưng cảnh sát hình sự, kiểm tra giấy tờ người dân bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Nhóm thanh niên tự xưng cảnh sát hình sự, kiểm tra giấy tờ người dân bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp


Một đối tượng trong nhóm tự xưng là cảnh sát hình sự, nghi vấn chị V. và anh T. là đối tượng cướp giật nên yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Anh T. yêu cầu cho xem giấy tờ chứng minh là công an thì không ai trong nhóm đưa ra. Nghi ngờ, anh T. cho biết sẽ gọi điện thoại cho Công an phường kiểm tra thì 8 đối tượng trong nhóm lên xe bỏ đi.

Riêng 4 đối tượng còn lại tiếp tục đứng cự cãi với anh T., bị tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra phát hiện đưa về trụ sở công an phường Tân Tạo làm việc.

Qua điều tra ban đầu công an xác định, tháng 4/2021, anh T.N.K. (21 tuổi, quê Vĩnh Long) tự thành lập nhóm trên mạng xã hội Facebook, có tên gọi "Đội tuần tra hỗ trợ về đêm - S.O.S Bình Tân" do K. làm trưởng nhóm và kêu gọi bạn bè tham gia.

Mục đích của nhóm là tuần tra đêm hỗ trợ người dân đi đường gặp khó khăn và tham gia truy bắt tội phạm. Đây là nhóm hoạt động tự phát. Mỗi thành viên tự trang bị bộ đàm liên lạc với nhau.

 

Bộ đàm, vũ khí của nhóm thanh niên bị công an thu giữ. Ảnh công an cung cấp
Bộ đàm, vũ khí của nhóm thanh niên bị công an thu giữ. Ảnh công an cung cấp


Ngoài K., nhóm này còn có H.S., V.T.Đ., N.P.T.H., N.N.H, L.T.A, và nhiều thành viên khác gồm: L., T., cùng một số người chưa rõ lai lịch.

Tối 12/4, cả nhóm nhận được thông tin từ thành viên tên "Tâm Nguyễn" (chưa rõ lai lịch) có 2 đối tượng nghi vấn cướp giật tài sản, điều khiển xe máy đang di chuyển trên Tỉnh Lộ 10, nên nhóm K. tập hợp ở trạm thu phí dưới chân cầu vượt Tân Tạo, cùng đi tìm.

Đến trước số nhà 1217 Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo thì phát hiện anh T. chở chị V. đi trên đường nên chặn xe kiểm tra hành chính và bị bắt giữ.

Theo cơ quan chức năng, mục đích của cả nhóm muốn kiểm tra do nghi ngờ đối tượng cướp giật tài sản, ngoài ra không có hành vi tấn công, trấn áp hoặc có lời nói đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản nên tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường tiếp tục xử lý.

Một cán bộ Công an quận Bình Tân cho biết, hiện có nhiều nhóm tự thành lập trên mạng xã hội với danh xưng là "đội phòng chống tội phạm”, “đội đặc nhiệm tiếp nhận hồ sơ các vụ án…”… Các nhóm tự làm thẻ cấp cho thành viên rồi đi tuần tra, chặn xe, kiểm tra người dân đang đi trên đường.

Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan công an đang theo dõi và xử lý theo quy định.



https://danviet.vn/tphcm-bat-nhom-tu-xung-canh-sat-hinh-su-kiem-tra-giay-to-nguoi-dan-20220414133118307.htm


Theo MỸ QUỲNH (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null