Tông vào xe ben đang đậu lề đường, 1 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vừa bàn giao thi thể của anh H.V.H (SN 1993, trú tại thị trấn Chư Sê) tử vong vì tai nạn giao thông cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 21-5, anh H. điều khiển xe máy BKS 66G1-525.26 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ TP. Pleiku đi huyện Chư Sê.

hien-truong-vu-tai-nan-khien-anh-hvh-tu-vong-anh-van-tuan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh H.V.H tử vong. Ảnh: Văn Tuân

Khi đến đoạn Km 1623 thuộc địa phận thôn Nông trường (xã Ia Glai, huyện Chư Sê) chiếc xe máy của anh H. đã tông vào đuôi xe ben BKS 81H-007.35 do anh N.N.H (SN 1994, trú tại thị trấn Chư Sê) điều khiển đang dừng đỗ sát mép đường bên phải ở phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến anh H.V.H bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, nạn nhân đã không qua khỏi. Chiếc xe máy của anh H.V.H điều khiển cũng bị hư hỏng nặng phần đầu.

Theo ghi nhận, hiện trường xảy ra vụ việc là đoạn đường trơn do mưa ướt, ánh sáng hạn chế. Hiện các đơn vị thuộc Công an tỉnh đang tích cực xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null