Thực hư việc tăng mức đóng BHYT lên 6% từ ngày 1.7?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

BHXH khu vực XXVII vừa phát đi cảnh báo về việc trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin tăng mức đóng BHYT từ 4,5% lên 6% từ ngày 1.7.2025.

Theo BHXH khu vực XXVII, tại Khoản 11, Điều 1, Luật số 51/2024/QH15 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, mức đóng BHYT của các nhóm đối tượng tham gia BHYT tối đa bằng 6% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH hoặc mức tham chiếu.

Mức đóng BHYT hộ gia đình hiện nay

Mức đóng BHYT hộ gia đình hiện nay

Tuy nhiên, đây là mức đóng tối đa theo quy định của Luật BHYT. Khi cần tăng mức đóng để cân đối quỹ BHYT, Chính phủ sẽ thực hiện điều chỉnh theo từng giai đoạn.

Hiện tại mức đóng BHYT vẫn là 4,5% của mức lương cơ sở; mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Khi có thay đổi về tỉ lệ mức đóng, Chính phủ sẽ có Nghị định điều chỉnh. Vì vậy, thông tin tăng mức đóng từ ngày 1.7.2025 theo tỉ lệ 6% là sai sự thật.

Trường hợp các tổ chức dịch vụ thu, thu BHYT hộ gia đình cao hơn mức 4,5% tiền lương cơ sở, thì người tham gia có quyền yêu cầu nhân viên, tổ chức dịch vụ thu đưa ra căn cứ Nghị định điều chỉnh.

Cơ quan BHXH khuyến cáo người dân, người lao động nên tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống. Đối với các hành vi cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật nhằm phục vụ cho ý đồ xuyên tạc chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước hoặc chiếm đoạt tài sản của người dân sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo MAI CHI/NLĐ)

Có thể bạn quan tâm

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

(GLO)- Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

null