Chiều 14.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 - 15.1.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đến Việt Nam. Ông cũng là vị khách cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trong năm 2025.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước thời gian gần đây liên tục được tăng cường, nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (30.1.1950 - 30.1.2025).
Với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong nhiều năm qua, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ tiếp tục đưa quan hệ hai nước ngày càng hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn, cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Mikhail Mishustin sẽ hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trên bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. ẢNH: TUẤN MINH
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin chào Quân kỳ quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. ẢNH: TUẤN MINH Hai Thủ tướng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. ẢNH: TUẤN MINH Với nền tảng là tình cảm tốt đẹp giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ chính trị Việt Nam - Nga có độ tin cậy cao, trao đổi đoàn cấp cao, tiếp xúc các cấp diễn ra thường xuyên. ẢNH: TUẤN MINH Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. ẢNH: TUẤN MINH
Toàn cảnh cuộc hội đàm. ẢNH: TUẤN MINH Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc hội đàm. ẢNH: TUẤN MINH Thủ tướng Mikhail Mishustin tại cuộc hội đàm. ẢNH: TUẤN MINH Trước đó, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
(GLO)- Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 1364/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc rà soát, xử lý các tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ.
(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính cấp huyện; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.
“Khi không tổ chức Công an cấp huyện sẽ kết thúc hoạt động đối với 694 Công an cấp huyện và khoảng 5.916 Đội thuộc Công an cấp huyện”, Bộ trưởng Bộ Công an thông tin.
Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình 26 bộ, cơ quan trung ương và 48 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2025 đã được giao.
(GLO)- Sáng 17- 2, tại làng C (xã Gào, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát TP. Pleiku tổ chức lễ ra quân xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố.
Người dân làng biển Hòn Đỏ thuộc xã Thanh Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận) phát hiện thi thể nữ chỉ còn lại từ thắt lưng trở xuống, liền báo công an địa phương.
Tài xế Trần Sơn D. (sinh năm 1981, trú tại thành phố Lai Châu) bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe do điều khiển xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài-Lào Cai.
(GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, chiều 16-2, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Đăk Ta Ley đã xác định được thủ phạm chặt phá vườn cà phê tại xã Đăk Ta Ley và tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng này.
(GLO)- Vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15-2, người dân khi đi tập thể dục thì phát hiện một người đàn ông tử vong ở khu vực Công viên Kpă Klơng, phường Hội Thương (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày 14-2, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1205/VPCP-CN về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku qua 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định.
Đến nay, ngoài một số địa phương không còn nhà tạm, nhà đột nát, tất cả các địa phương còn lại đều đã thành lập ban chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Mặc dù còn hạn tuổi phục vụ nhưng các đồng chí đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu để tạo điều kiện cho Công an thành phố Đà Nẵng trong quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ.
(GLO)- Liên tiếp trong 2 đêm (12 và 13-2-2025) kẻ gian đã táo tợn dùng cưa phá hoại hơn 100 cây cà phê, 200 cây hồ tiêu và 4 cây sầu riêng của gia đình chị Giang Phương Thanh (SN 1987, thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang).