Thêm ổ dịch cúm A(H1N1) tại Trường Nguyễn Khuyến (Tân Bình)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi chùm cúm A(H1N1) tại Trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm (quận 9) chưa lắng xuống và tại Trường ĐH RMIT (quận 7) đang có nguy cơ phát sinh thêm ca mắc thì ngày hôm qua (23-7), TP.HCM lại ghi nhận thêm chùm cúm A(H1N1) tại Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình).
Đến 13 giờ chiều 23-7, Trường THTP tư thục Nguyễn Khuyến (cơ sở 3B, đường Mai Lão Bạng, phường 13, quận Tân Bình) vẫn náo loạn bởi sự hốt hoảng của học sinh và phụ huynh khi cơ quan y tế dự phòng tiến hành cách ly, kiểm dịch tại đây do dịch cúm A(H1N1) lây lan. Bên trong trường, hàng trăm học sinh nháo nhào dọn quần áo, sách vở để ra về, còn bên ngoài thì hàng chục phụ huynh í ới gọi tên con em mình.
Học sinh trường Nguyễn Khuyến đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm cúm A(H1N1).
Học sinh trường Nguyễn Khuyến đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm cúm A(H1N1).
Lực lượng y tế dự phòng thành phố đã khẩn trương điều tra dịch tễ và tiến hành cách ly những học sinh có biểu hiện sốt, ho hoặc có tiếp xúc với ca nhiễm cúm là một học sinh tại trường. Đó là nữ học sinh Lê Thị Ngọc L. học lớp 12C8 thuộc khu nội trú cơ sở 3B. Học sinh này ngụ tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thầy Nguyễn Vân Hà, Trưởng phòng quản nhiệm, cho biết ngày 17-7 em L. xin phép về thăm chị gái tại P13, Q.Tân Bình. Sau đó có cùng một bạn học tại trường TH tư thục Ngô Thời Nhiệm đi chơi một số nơi như siêu thị Miền Đông, nhà sách… Đến ngày 20-7, em L. trở lại trường đi học trong tình trạng sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 22-7, em có biểu hiện sốt nên trường đã thông báo cho Trung tâm Y tế dự phòng Q.Tân Bình đến kiểm tra sức khỏe và kiểm tra luôn 7 trường hợp cùng phòng với em L.
Theo bác sĩ Trần Quang Minh, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận Tân Bình, qua xét nghiệm phát hiện L. nhiễm cúm A(H1N1). Ngoài ra, 5 học sinh khác của trường cũng đang cách ly tại BV Tân Bình, trong đó có thêm một học sinh được xác định dương tính vào chiều 23-7.
Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo phun thuốc sát khuẩn toàn bộ khuôn viên và các phòng học nội trú của trường Nguyễn Khuyến. Theo BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TP.HCM, ngoài em L., qua sàng lọc cho thấy có 53 học sinh khác cũng có triệu chứng nghi ngờ và được cách ly tại trường. Đến chiều tối 23-7 đã có 32 em trong số đó biểu hiện sốt nhẹ, viêm họng. Số học sinh còn lại đã được nhà trường cho phụ huynh đón về giám sát tại nhà.
Theo ông Lê Trọng Tín, Hiệu trưởng nhà trường, trường có 2.289 học sinh, trong đó có 400 học sinh ở TP.HCM, còn lại ở rải rác tại các tỉnh từ Cà Mau đến Hải Dương. Tổng số học sinh nội trú có 1.860 em, trong đó phòng số 5 nơi có học sinh L. nhiễm cúm A(H1N1) là 64 em. Ngoài ra còn có 60 giáo viên phụ trách trông coi khu vực nội trú và 40 cô giáo chủ nhiệm.
Hôm qua (23-7), Sở Y tế và Sở GD-ĐT TP.HCM đã thống nhất đưa trường Nguyễn Khuyến nói trên thành bệnh viện dã chiến thứ 2 tại TP.HCM với 18 bác sĩ, điều dưỡng trực tiếp theo dõi sức khỏe cho các học sinh đang cách ly.
Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đã yêu cầu nhà trường thông báo tới từng phụ huynh về tình hình dịch để cùng phối hợp cảnh giác, giám sát sức khỏe từng em, có trách nhiệm báo lên Ban Giám hiệu cũng như y tế địa phương để được chăm sóc và cách ly ngay khi phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ mắc cúm.
Theo SGGP

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.
An Khê: Hơn 200 người hiến máu tình nguyện

An Khê: Hơn 200 người hiến máu tình nguyện

(GLO)- Sáng 28-5, Ban Vận động hiến máu tình nguyện thị xã An Khê phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thị xã và Khoa Huyết học-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ hiến máu tình nguyện lần thứ I năm 2017.

Gia Lai nỗ lực dập tắt sốt xuất huyết

(GLO)- Bệnh sốt xuất huyết (SXH) vẫn còn dai dẳng ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai nên ngành Y tế đang cùng các cấp chính quyền tập trung xử lý để dập tắt hoàn toàn SXH, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Thời gian qua, tập thể cán bộ Trạm Y tế xã Ia Tô (huyện Ia Grai) đã không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Phát hiện thuốc tim mạch Vastarel giả

Phát hiện thuốc tim mạch Vastarel giả

Ngày 19-4, Cục Quản lý dược cho biết, văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty Les Laboratories Servier mới đây đã gửi báo cáo kèm theo kết quả điều tra, phân tích hóa học, đặc điểm nhận biết về thuốc giả mang tên Vastarel 20mg, số đăng ký VN-16510-13, số lô sản xuất: 929852, vỉ 30 viên, trên nhãn ghi mạo danh nhà sản xuất là Công ty Les Laboratories Servier - France.
null