Tăng cường đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai (Ban chỉ đạo) vừa có Công văn số 17/BCĐ-VPTT về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp; ngoài các phương thức đánh bạc truyền thống, các đối tượng lợi dụng mạng internet, mạng xã hội và các tài khoản ngân hàng để tổ chức các hoạt động đánh bạc, với thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, triệt xóa của cơ quan chức năng.

Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 đối tượng tham gia xóc bầu cua ăn tiền. Ảnh: Văn Ngọc
Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 đối tượng tham gia xóc bầu cua ăn tiền. Ảnh: Văn Ngọc


Theo đó, Ban chỉ đạo đề nghị: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và Trưởng ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo quyết liệt để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị không tham gia các hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức. Tăng cường công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm khích lệ phong trào toàn dân bài trừ tệ nạn cờ bạc. Có biện pháp ngăn ngừa các trang web cá cược bất hợp pháp, các nội dung quảng cáo, mời chào, hướng dẫn đánh bạc trên không gian mạng. Khắc phục sơ hở trong công tác quản lý mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội… không để các đối tượng lợi dụng đánh bạc, cá độ bóng đá.

Đề nghị lực lượng Công an tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp, triệt phá các điểm, tụ điểm, đường dây hoạt động cờ bạc. Tập trung đấu tranh triệt phá các nhóm tội phạm lợi dụng tệ nạn cờ bạc để hoạt động liên quan đến “Tín dụng đen”. Đồng thời, các cơ quan chức năng kịp thời truy tố, xét xử nghiêm các vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Gia Lai chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện các giao dịch nghi vấn, bất minh để kịp thời thông báo, phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

 

LÊ ANH
 

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null