Sơn La: Xe tải lao vào nhà dân, 1 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xe tải chở phân đạm chạy trên quốc lộ 6, khi đến huyện Mộc Châu thì lao vào nhà dân ven đường khiến 1 người tử vong vào khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 1-2.

Thời điểm trên, xe tải BKS 29C-477.01 (chưa xác định danh tính lái xe) lưu thông theo hướng Hà Nội-Sơn La.

Khi đến Km 201+980 quốc lộ 6 (thuộc địa phận xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), lái xe không làm chủ được tay lái đã bất ngờ đâm đổ cây và cột điện ven đường, lao vào nhà dân bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải lao vào nhà dân. (Ảnh: TTXVN)

Hiện trường vụ tai nạn xe tải lao vào nhà dân. (Ảnh: TTXVN)

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật nghiêng, phần mái hiên của nhà dân hư hỏng. Lái xe bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Khoảng 5 giờ, 1 người khác trên xe được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong (được xác định là phụ xe). Những người trong ngôi nhà ven đường không gặp nguy hiểm.

Tại hiện trường, phần cabin xe tải bẹp dúm. Mái hiên và bức tường ngăn cách giữa các nhà bị đổ sập. Sạp hàng kinh doanh hoa quả của gia chủ bị hất tung, các loại quả vương vãi khắp sân.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

HUỲNH LÊ (vietnamplus.vn; vnexpress.net)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null