Công an đã bắt tạm giam Trương Thái Ngọc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thái Ngọc vì điều khiển xe máy nhưng trong người có nồng độ cồn vượt quá quy định, gây tai nạn chết người.

Ngày 1-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với Trương Thái Ngọc (SN 1981, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) - người điều khiển môtô gây tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo điều tra, vào khoảng 16 giờ 45 phút, ngày 30-10-2022, ông Lê Thanh B. (SN 1969) điều khiển xe máy chở theo sau bà Trần Thị H. (SN 1976), lưu thông theo hướng từ xã Tóc Tiên ra xã Hắc Dịch (thị xã Phú Mỹ) thì xảy ra va chạm với xe máy do Trương Thái Ngọc điều khiển.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thái Ngọc.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thái Ngọc.

Lúc này, xe của Ngọc đang lưu thông hướng từ chợ Tóc Tiên ra đường Tóc Tiên - Hắc Dịch và chuyển hướng sang trái để qua đường đi về hướng Châu Pha.

Vụ tai nạn khiến ông B. tử vong tại bệnh viện, bà H. bị thương được cấp cứu và điều trị.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với đội cảnh sát giao thông, VKSND thị xã Phú Mỹ khám nghiệm hiện trường, đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, thời điểm này Ngọc không chú ý quan sát khi qua đường và trong máu có nồng độ cồn vượt quá quy định (0,663mg/l) nên đã gây ra vụ tai nạn.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null