Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), sáng 25/2 đã xảy ra một vụ sập tại một công trường xây dựng đường cao tốc ở nước này.
Ước tính, khoảng 8 công nhân đã bị chôn vùi.
Hiện chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn.
Theo TTXVN/Vietnam+
Một vụ sập công trường xây dựng đường cao tốc đã xảy ra ở Hàn Quốc vào sáng 25/5, ước tính có 8 công nhân bị chôn vùi trong vụ tai nạn.
Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), sáng 25/2 đã xảy ra một vụ sập tại một công trường xây dựng đường cao tốc ở nước này.
Ước tính, khoảng 8 công nhân đã bị chôn vùi.
Hiện chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn.
Theo TTXVN/Vietnam+
(GLO)- Ông Rakesh Joshi-Giám đốc Bệnh viện Ahmedabad cho biết, đã có kết quả đối chiếu mẫu ADN của 251 người trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ và quá trình đối chiếu ADN sẽ sớm hoàn tất.
(GLO)- Ông Vladimir Medinsky-Trưởng đoàn đàm phán của Nga về xung đột Ukraine cho biết, Nga sẵn sàng chuyển giao thêm 3.000 hài cốt của binh lính Ukraine để thân nhân chôn cất nếu Kiev đồng ý tiếp nhận.
Trong cuộc tấn công trả đũa diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran, Tehran đã phóng ít nhất 40 quả tên lửa, bao gồm cả tên lửa Khorramshahr-4.
(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.
(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.
Giới chuyên gia vừa đưa ra ước tính thiệt hại ban đầu của Israel trong cuộc xung đột hiện nay với Iran.
Trong một phiên thảo luận toàn thể tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin được hỏi liệu Mátxcơva có muốn Ukraine "đầu hàng vô điều kiện" như Tổng thống Mỹ Donald Trump đang yêu cầu Iran hay không.
(GLO)- Thủ tướng Anh Keir Stammer vừa quyết định mở cuộc điều tra quốc gia về các băng nhóm tội phạm đã lạm dụng tình dục trẻ em nghiêm trọng chưa từng thấy.
(GLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết, Moskva sẽ yêu cầu Kiev tháo dỡ và phá hủy toàn bộ vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.
Quan chức ngoại giao Iran cảnh báo: "Khuyến nghị của chúng tôi dành cho Mỹ là nếu không muốn ngăn chặn hành động gây hấn của Israel thì ít nhất hãy đứng ngoài.”
(GLO)- Xung đột Israel- Iran có thể ở vào bước ngoặt quyết định khi căng thẳng thêm gia tăng và tổng thống Trump ngày 18/6 phê duyệt kế hoạch tấn công Iran cùng với sử sử dụng siêu bom để công phá cơ sở hạt nhân của Iran.
Núi lửa Lewotobi Laki-Laki trên đảo Flores phun trào mạnh, tạo cột tro bụi cao 10 km, buộc Bali hủy nhiều chuyến bay quốc tế và nội địa.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước này chuẩn bị bước vào kỷ nguyên 3 tàu sân bay với hàng không mẫu hạm Phúc Kiến dự kiến đi vào hoạt động năm 2025.
(GLO)- Ngày 17-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ cảnh báo người dân thủ đô Tehran của Iran phải sơ tán ngay lập tức trong lúc Israel vẫn tăng cường không kích sâu vào lãnh thổ Iran.
Một cuộc không kích của Israel đã nhắm trúng đài phát thanh truyền hình nhà nước Iran hôm 16/6.
(GLO)- Hãng tin Yonhap cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc khôi phục các kênh đối thoại với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh đây là ưu tiên hàng đầu để xây dựng hòa bình.
(GLO)- Sau khi Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, nước này đang triển khai thêm khí tài quân sự, bao gồm cả tiêm kích tới khu vực Trung Đông nhằm hỗ trợ trong trường hợp bất trắc.
Ngày 15/6, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phối hợp với Iran trong các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Israel trong 24 giờ qua, trong đó có tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mang tên Palestine 2.
(GLO)- Hơn 2.000 cuộc biểu tình phản đối chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lan ra khắp 50 bang.
(GLO)- Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine.
Iran đã phóng tên lửa siêu vượt âm nhằm vào lãnh thổ Israel trong khi Tel Aviv tiếp tục không kích vào các mục tiêu quân sự tại Tehran, trong đó có trụ sở Bộ Quốc phòng Iran.
(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.