Samsung trở lại ngôi vương thị trường chip toàn cầu năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gã khổng lồ công nghệ Samsung của Hàn Quốc đã vượt qua Intel để giành lại vị trí dẫn đầu thị trường chip nhớ toàn cầu.

Theo GSMArena, Samsung Electronics đã chính thức trở lại vị trí nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới trong năm 2024, sau khi để mất ngôi vương vào tay Intel năm 2023.

Theo báo cáo từ các hãng nghiên cứu thị trường, Samsung chiếm 10,5% thị phần toàn cầu với doanh thu đạt 66,5 tỉ USD, tăng trưởng ấn tượng 62,5% so với cùng kỳ năm trước.

Samsung vượt mặt Intel để vươn lên vị trí dẫn đầu ngành sản xuất chip
Samsung vượt mặt Intel để vươn lên vị trí dẫn đầu ngành sản xuất chip

Sự tăng trưởng vượt bậc này được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của giá chip nhớ, lĩnh vực mà Samsung là nhà cung cấp hàng đầu thế giới với các sản phẩm DRAM, HBM, NAND. Bên cạnh đó, công ty Hàn Quốc cũng cung cấp chip CPU và GPU cho nhiều thiết bị điện tử.

Tuy nhiên, Samsung cũng đối mặt với một số thách thức. Công ty đã mất hợp đồng với một số khách hàng lớn như Nvidia do vấn đề quá nhiệt với chip nhớ HBM. Mặc dù Samsung đã khắc phục sự cố và nhận được chứng nhận từ Nvidia, nhưng sự cạnh tranh trong lĩnh vực chip AI (trí tuệ nhân tạo) vẫn rất khốc liệt.

Ngoài ra, Samsung cũng đang nỗ lực để cải thiện quy trình sản xuất chip 3nm và đặt mục tiêu đưa chip 2nm ra thị trường sớm nhất vào năm sau, nhằm cạnh tranh với các đối thủ như TSMC.

Theo Phong Đỗ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

(GLO)- Ngày 27-6, Chi cục Lâm nghiệp- Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk sau sáp nhập tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi cục cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm và 3 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi

Khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đảng và Nhà nước ta xác định mục tiêu lắp đặt từ 6-17 GW điện gió ngoài khơi (ĐGNK) giai đoạn 2030-2035. Một số tổ chức trong nước và quốc tế đã có những nghiên cứu sơ bộ về tiềm năng điện gió ngoài khơi.

null