Sa lưới pháp luật sau 7 năm "trốn nã"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (Công an tỉnh) vừa bắt và di lý đối tượng Văn Đình Thiện từ Khánh Hòa về Gia Lai để tiếp tục điều tra về tội cướp tài sản. Thiện là đối tượng truy nã nguy hiểm, chủ mưu trong vụ sử dụng hung khí thực hiện 9 vụ cướp trên địa bàn TP. Pleiku vào giữa tháng 6-2010.

1 ngày thực hiện 6 vụ cướp

Theo hồ sơ vụ án, Văn Đình Thiện (SN 1990, trú thôn 1, xã Chư Á, TP. Pleiku) cùng với Trần Minh Tiến (SN 1992, trú phường Hội Thương); Đoàn Vương (SN 1991, trú phường Ia Kring); Nguyễn Hoàng Tiến (SN 1988, trú phường Thắng Lợi) và Nguyễn Văn Tình (đối tượng chưa xác định) có quen biết với nhau, thường tụ tập ăn nhậu.

 

Đối tượng Văn Đình Thiện tại Cơ quan Điều tra Công an tỉnh. Ảnh: L.A

Khoảng 23 giờ ngày 14-6-2010, Thiện cùng Tiến, Vương và Tình điều khiển 2 xe mô tô lượn lờ trên địa bàn TP. Pleiku. Thiện nói với cả nhóm “Giờ tụi mình đi cướp kiếm tiền xài”. Thiện mở cốp xe máy lấy 2 dao nhọn đưa cho đồng bọn, dùng giấy decan dán đổi biển số xe, sau đó dạo quanh các đoạn đường vắng. Đến ngã ba đường Lê Duẩn-Tôn Thất Tùng (phường Phù Đổng) phát hiện chị Nguyễn Thị Thu Hậu (trú xã Chư Á) điều khiển xe mô tô BKS 81R4-0222 chở theo người thân, Thiện ra hiệu cho cả nhóm đuổi theo. Khi Vương chở Thiện vượt lên ngang tầm xe chị Hậu, Thiện vung dao ra lệnh “Đứng lại!”, phía sau Tiến chở Tình ép sát nạn nhân. Hoảng sợ, chị Hậu tấp xe vào lề đường xin tha. Sau khi lục soát thấy chị Hậu không mang theo tiền, điện thoại di động và sợ bị phát hiện, Thiện nói “Không có tiền thì tao cướp xe”. Thiện điều khiển xe chị Hậu, cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường. Đến 23 giờ ngày 15-6, sau khi tổ chức ăn nhậu, Thiện tiếp tục rủ Tiến, sử dụng thủ đoạn cũ, chặn người đi đường cướp tiền, điện thoại. Tại đường Vạn Kiếp (phường Thống Nhất) 2 đối tượng đã gây ra 2 vụ cướp tài sản, bán tài sản cướp được, chia tiền tiêu xài cá nhân.

Nhận tin báo người bị hại, Công an TP. Pleiku đã tập trung điều tra, truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối năm 2010, Minh Tiến, Hoàng Tiến và Vương đã ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, Vương khai nhận thêm: Vào tối 17-6, Vương cùng Thiện thay nhau điều khiển xe máy cướp được của chị Hậu gây ra thêm 6 vụ cướp trên địa bàn TP. Pleiku, với thủ đoạn chạy xe áp sát, cướp giật túi xách, điện thoại người đi đường…

Từ nguồn tin các đối tượng cung cấp, qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã nhiều lần tổ chức lực lượng truy bắt Thiện tại nơi cư trú và những nơi hắn thường lui tới. Tuy nhiên, với bản tính ma mãnh, mỗi khi có động, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Ngày 25-1-2011, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã ra quyết định truy nã số 02 đối với bị can Văn Đình Thiện, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh tiếp tục truy bắt đối tượng.

Xác lập chuyên án

Tại thời điểm đó, với mối quan hệ xã hội phức tạp, Thiện thường xuyên thay đổi chỗ ở, lẩn trốn nhiều nơi và có khả năng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vụ án đã có lúc tưởng như bế tắc thì đến đầu tháng 2-2017, qua công tác nghiệp vụ và từ nguồn tin trinh sát, Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định Thiện đang ở TP. Nha Trang. Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh đã báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện truy bắt đối tượng.

Ngày 10-3-2017, tổ trinh sát gồm 3 đồng chí được cử xuống Nha Trang, phối hợp với Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh nguồn tin. Tuy nhiên, tại những nơi Thiện từng làm việc các chủ công trình đều xác nhận giống với hình ảnh nhận diện nhưng người trong hình có tên gọi là Hà Văn Chiến, làm nghề thợ sơn, chỗ ở không ổn định. Đặc biệt, gần đây “Chiến” bị chủ công trình đuổi việc vì trộm máy khoan. Sau khi báo cáo lãnh đạo cấp trên, phương án truy bắt được thông qua.

Sáng 13-3, sau khi nhận cuộc gọi từ người quen, “Chiến” đến hiện trường như đã hẹn. Được trinh sát xác nhận, tổ công tác đã áp sát, bắt gọn đối tượng. Tại Cơ quan Điều tra, Thiện khai nhận: Khi biết mình bị truy nã, đối tượng đã bỏ trốn đến sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa. Lo sợ bị phát hiện, Thiện thường xuyên thay đổi chỗ ở giữa TP. Cam Ranh và TP. Nha Trang. Thiện dùng chứng minh nhân dân giả với tên “Hà Văn Chiến” để xin việc làm tại nhiều nơi. Đến thời điểm bị bắt, Thiện đang sinh sống với 1 phụ nữ tại TP. Cam Ranh và có chung 1 con nhỏ.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

(GLO)- Ðổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng đang giúp công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

(GLO)- Sáng 8-7, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Từ Văn Phú (SN 1989, trú khối 1, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh trên địa bàn xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh ở xã Hòa Hội

(GLO)- Sáng 8-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Hòa Hội và Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho gần 500 học sinh các trường THCS, THPT ở xã Hòa Hội.

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam cùng Trần Việt Anh để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

null