Quyết liệt đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Các hình thức cờ bạc như cá độ bóng đá, xóc đĩa, đá gà, số đề, đánh bài… đang là vấn nạn của toàn xã hội, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống gia đình mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương.
Thời gian qua, lực lượng Công an tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, đoàn thể chính trị-xã hội và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng-chống tệ nạn cờ bạc. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, tạo được niềm tin của người dân.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh, xử lý 31 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Điển hình là vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại nhà hàng Bò Cạp Nước (hẻm 280 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku). Theo đó, ngày 9-5-2021, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang 30 đối tượng đang đánh bạc với hình thức xóc đĩa do Đặng Thế Hưng (SN 1976, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) cầm đầu, thu giữ 137,3 triệu đồng, 5 xe máy, 4 xe ô tô. Hiện vụ việc đang được Phòng PC01 (Công an tỉnh) thụ lý, giải quyết. Hay vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà tại làng Phung (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) vào lúc 11 giờ ngày 26-6-2021 tại nhà bà Nguyễn Thị Chúc (SN 1968, ở làng Phung). Tại đây, lực lượng Công an đã bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà, thu giữ 2 con gà đá, 13 xe mô tô và 52,57 triệu đồng trên người các đối tượng. 
Hàng chục đối tượng tụ tập đánh bạc tại Nhà hàng Bọ Cạp Nước. Ảnh: Văn Ngọc
Hàng chục đối tượng tụ tập đánh bạc tại Nhà hàng Bọ Cạp Nước (tháng 5-2021). Ảnh: Văn Ngọc
Để phòng ngừa loại tội phạm về cờ bạc, một trong những cách tốt nhất là thông qua gia đình, nhà trường và xã hội để quản lý, giáo dục, tạo môi trường sống, học tập, lao động tích cực, lành mạnh cho từng công dân. Mỗi gia đình cần chủ động tạo được sức đề kháng trước sự tấn công, cám dỗ của cờ bạc, cá độ, bằng cách kết hợp giữa giáo dục với quản lý cả về con người và tài chính. Cùng với đó, chính quyền các cấp cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là công tác quản lý nhân-hộ khẩu, quản lý tạm trú, gắn với kiểm tra hành chính ở các cơ sở hoạt động dịch vụ nhằm chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, không để đối tượng cờ bạc lợi dụng hoạt động. Đồng thời, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, triệt để các hoạt động đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới mọi hình thức. 
TÔ THẢO NHIÊN

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null