Quà Tết đến với lính nhà giàn DK1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù phải đối mặt với không ít khó khăn, vất vả trong hải trình dài ngày vượt sóng to, gió lớn nhưng toàn bộ hàng hóa, quà Tết đã được đoàn công tác tàu Trường Sa 21 đưa đến các nhà giàn DK1 an toàn.

Các phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn kịp thời động viên, tiếp thêm tinh thần để cán bộ, chiến sĩ vững tay súng, bảo vệ vững chắc vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu Trường Sa 21 chở đoàn công tác do Thượng tá Triệu Thanh Tùng-Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn ra thăm, chúc Tết và trao hàng hóa, quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ 10 nhà giàn và 5 tàu trực đang làm nhiệm vụ trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

2.jpg
Công tác vận chuyển hàng, quà Tết đến các nhà giàn DK1 luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ảnh: Quang Tấn

Thời tiết trên biển những ngày đầu năm 2025 tương đối xấu. Mưa cộng với sóng to, gió lớn đã gây không ít khó khăn cho đoàn công tác trên hải trình dài đưa tình cảm của đất liền đến với lính nhà giàn. Dù vậy, mỗi thành viên trên tàu Trường Sa 21 luôn đặt quyết tâm cao nhất, khắc phục mọi trở ngại để đưa hàng hóa, quà Tết đến tay cán bộ, chiến sĩ nhà giàn an toàn, đúng thời gian để các anh đón Tết cổ truyền đủ đầy, ấm áp.

Thượng úy Trần Văn Công-Chính trị viên tàu Trường Sa 21-chia sẻ: Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, tất cả anh em đều thể hiện quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tháp tùng đoàn công tác ra thăm, chúc Tết cũng như đưa hàng hóa, quà Tết tới các nhà giàn DK1 và tàu trực an toàn tuyệt đối. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi đối với những đồng đội đang làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ biển đảo quê hương.

“Gió to, sóng lớn khiến việc bảo quản hàng hóa, di chuyển, tiếp cận các nhà giàn gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên, với trách nhiệm của người lính hải quân, với đồng đội của mình, đến nay, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này một cách an toàn nhất”-Chính trị viên tàu Trường Sa 21 khẳng định.

3.jpg
Sóng to, gió lớn khiến công tác đưa quà Tết lên các nhà giàn gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Ảnh: Quang Tấn
6.jpg
Những chậu quất vẫn tươi xanh sau chuyến hải trình dài ngày. Ảnh: Quang Tấn

Vinh dự được đi cùng đoàn công tác lần này, tôi hiểu hơn những gian nan, vất vả mà các anh đã trải qua. Đặc biệt, việc vận chuyển quà Tết, hàng hóa lên Nhà giàn DK1/17 gặp vô vàn khó khăn và nguy hiểm do điều kiện sóng to, gió lớn.

Khi phương án vận chuyển bằng xuồng nhỏ không thực hiện được, các tổ công tác trên tàu đã quyết định đưa hàng lên mũi tàu để chuyển hàng qua cần cẩu. Tuy nhiên, cả 2 lần thực hiện thì dây neo buộc từ mũi tàu với nhà giàn đều bị đứt do không chịu nổi sức bật của các đợt sóng dữ. Cuối cùng, các anh phải dùng đến phương án đưa toàn bộ hàng hóa vào các bọc ni lông, buộc vào phao qua các sợi dây thừng, đồng thời lợi dụng hướng gió để chuyển hàng lên nhà giàn.

Sau gần 2 ngày kiên cường vật lộn với sóng gió và phải đối mặt với những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, toàn bộ hàng hóa, quà Tết đã đến tay lính Nhà giàn DK1/17 an toàn trong niềm phấn khởi của tất cả mọi người.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Lâm-Thủy thủ trưởng tàu Trường Sa 21-cho biết: 10 nhà giàn chứ nhiều hơn nữa, sóng gió to hơn nữa thì chúng tôi cũng quyết tâm đưa bằng được tình cảm của đất liền đến tay những người lính nhà giàn.

Quà Tết không đơn thuần là vật chất mà còn là tình cảm, là sự khích lệ, động viên của đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn. Do đó, dù sóng to, gió lớn cỡ nào, khó khăn, gian khổ tới đâu, chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Việc làm này cũng là cách chúng tôi thể hiện trách nhiệm của mình với anh em, đồng đội.

1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 phấn khởi khi được đoàn công tác đến thăm, chúc Tết. Ảnh: Q.T

Thượng tá Triệu Thanh Tùng-Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân biểu dương và đánh giá cao tinh thần của các thành viên trong các tổ công tác tham gia thực hiện nhiệm vụ trên tàu Trường Sa 21. Đặc biệt là các đồng chí trực tiếp tham gia công tác vận chuyển, đưa hàng hóa, quà Tết lên các nhà giàn.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, sóng to, gió lớn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng các tổ công tác đã không ngại khó, phối hợp nhịp nhàng, xử lý tốt các tình huống. Qua đó, góp phần giúp đồng chí, đồng đội trên các nhà giàn có điều kiện vui đón Tết cổ truyền của dân tộc đủ đầy.

Những phần quà Tết từ đất liền đã được trao cùng những lời chúc mừng năm mới của đoàn công tác là nguồn động viên tinh thần vô giá để cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn tiếp tục vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ là một dấu mốc tổng kết chặng đường 40 năm đổi mới, mà còn là đại hội của mệnh lệnh hành động với mục tiêu lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo của cán bộ.

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Gia Lai tự tin bước vào kỷ nguyên mới

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Gia Lai tự tin bước vào kỷ nguyên mới

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 23-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội.

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(GLO)- Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Lễ bế mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 

Các phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung tâm Báo chí Đại hội luôn nhộn nhịp với hàng trăm phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế tích cực tác nghiệp, thông tin liên tục về sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

(GLO)- Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Dù vậy, theo đánh giá, công tác này còn mang tính bị động.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

null