Sữa, thuốc, thực phẩm chức năng bị làm giả: Nhận diện thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn hai tuần qua, công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sản xuất sữa, thuốc và thực phẩm chức năng giả quy mô lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán sữa bột giả với số lượng lớn trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận xảy ra tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group (đều có trụ sở tại Hà Nội).

Đường dây sản xuất gần 600 loại sữa bột giả vừa bị triệt phá
Đường dây sản xuất gần 600 loại sữa bột giả vừa bị triệt phá

Hàng loạt sữa, thuốc, thực phẩm chức năng bị phát hiện làm giả

Trước đó, ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt 8 đối tượng trong đường dây sản xuất sữa giả tại hai công ty nói trên, thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột và hơn 26.000 hộp sữa.

Theo điều tra, từ tháng 8-2021, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ cao các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, đặc biệt là sữa bột trên thị trường nội địa, Vũ Mạnh Cường (46 tuổi) và Hoàng Mạnh Hà (46 tuổi) đã thành lập 2 công ty trên để sản xuất, kinh doanh và phân phối sữa bột giả.

Đến nay, nhóm này đã sản xuất tới 573 nhãn hiệu sữa bột các loại, hướng đến đối tượng tiêu dùng là người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ mang thai.

Hình ảnh sản phẩm sữa bột giả
Hình ảnh sản phẩm sữa bột giả

Nhiều sản phẩm sữa này từng được bác sĩ, người nổi tiếng quảng cáo, gây hoang mang dư luận. Nhóm đối tượng lập 9 công ty "vỏ bọc", thu lợi gần 500 tỉ đồng trong 4 năm hoạt động.

Tiếp đó, ngày 16-4, Công an Thanh Hóa thông tin đã triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả trên toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng.

Lực lượng chức năng khám xét 6 địa điểm, thu giữ 21 loại thuốc giả, chủ yếu là tân dược và thuốc xương khớp, với tổng khối lượng gần 10 tấn.

Số tang vật thuốc giả bị thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hoá
Số tang vật thuốc giả bị thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Thuốc được sản xuất từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, đóng gói thành phẩm, rồi phân phối qua các nhà thuốc và mạng xã hội. Đường dây này thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết chưa phát hiện thuốc giả trong hệ thống bệnh viện công. Các loại thuốc này chủ yếu được bán trên mạng.

Ngày 25-4, Bộ Công an tiếp tục điều tra một đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả do Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech cầm đầu. Các sản phẩm như BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2 được quảng cáo nhập khẩu nhưng thực tế sản xuất tại Việt Nam với chất lượng thấp. Đây là nhóm bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em, trong đó có cả trẻ sơ sinh.

Sản phẩm BABY SHARK do Công ty TNHH công nghệ Herbitech làm giả
Sản phẩm BABY SHARK do Công ty TNHH công nghệ Herbitech làm giả

Cơ quan Công an xác định, Công ty trên đã gia công, sản xuất hơn 200 sản phẩm có giá trị lên tới hàng trăm tỉ đồng, nhưng lại thiếu sự kiểm soát về chất lượng. Mặc dù sản phẩm được quảng cáo là nhập khẩu từ Pháp, Đức, Mỹ, nhưng thực tế, giá thành và chất lượng không đúng như công bố.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Vũ Khiêm thừa nhận đã cố ý chỉnh sửa chỉ tiêu công bố sản phẩm để hợp thức hóa điều kiện lưu hành ngoài thị trường.

Theo ghi nhận, các sản phẩm như Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 đã được bày bán tràn lan trên nhiều gian hàng trực tuyến, hiệu thuốc lẫn các cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng dành cho mẹ và bé.

Trong đó, Medi Kid Calcium K2 được quảng cáo rầm rộ với công dụng "bổ sung canxi, giúp xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ nhỏ".

Số thực phẩm chức năng giả 100 tấn bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: CAND
Số thực phẩm chức năng giả 100 tấn bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: CAND

Chỉ một ngày sau, thêm một đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng thu giữ hơn 100 tấn bị triệt phá. Nhiều sản phẩm gắn mác nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu nhưng thực chất nhập từ Trung Quốc, chất lượng chỉ đạt dưới 30% công bố.

Từ năm 2016, các đối tượng đã sản xuất hơn 900 nhãn hiệu giả, thu lợi hàng trăm tỉ đồng. Hàng hóa chủ yếu nhắm đến người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em.

Gần đây nhất, ngày 26-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã đột kích, khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (ở xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì).

Công an phát hiện, tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, gần 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm và 9 tấn bột canh giả. Giám đốc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, Nguyễn Văn Hưng, bị tạm giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi sản xuất thực phẩm giả.

Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ gần 84 tấn phụ gia các loại dùng để sản xuất, san chiết các loại mì chính, hạt nêm, bột canh giả nói trên...

Xưởng sản xuất mì chính giả của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Xưởng sản xuất mì chính giả của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường 144 tấn dầu ăn, 118 tấn bột canh, 363 tấn hạt nêm giả.

Ngoài ra, cơ quan công an còn làm rõ hơn 1.220 tấn mì chính có dấu hiệu vi phạm về chỉ dẫn tem mác. Đáng chú ý, các sản phẩm hàng giả trên đã được Công ty TNHH Famimoto Việt Nam bán cho các bếp ăn tại các khu công nghiệp, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.

Cần tỉnh táo trước "ma trận" quảng cáo

Trước đó, Bộ Công an khuyến cáo người dân không sử dụng 12 sản phẩm sữa bột giả và hàng chục sản phẩm khác đang được điều tra, sau vụ thu giữ 573 loại sữa bột giả.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, lưu ý khi mua thực phẩm là các loại sữa, người tiêu dùng phải tỉnh táo, thận trọng và có trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân.

Không nên tin tưởng mù quáng vào các lời giới thiệu từ những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên không gian mạng, cần chọn thương hiệu sữa uy tín, địa chỉ cụ thể, rõ ràng, không mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kiểm tra bao bì sản phẩm, thông tin nhà sản xuất, hạn sử dụng, số lô.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an

Theo Bộ Y tế, với sữa bột cho trẻ em và người bệnh, người tiêu dùng nên chọn sản phẩm có giấy công bố tiêu chuẩn sản phẩm rõ ràng, kiểm tra mã QR code nếu có.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ bao bì sản phẩm, chú ý tem chống giả, ngày sản xuất – hạn dùng và mã vạch. Với thuốc, cần cảnh giác nếu viên thuốc có màu sắc khác lạ, dễ vỡ, có mùi lạ.

Chỉ mua thuốc tại nhà thuốc, quầy thuốc uy tín, có giấy phép và địa chỉ rõ ràng. Không mua thuốc từ nguồn không rõ ràng như chợ, hàng rong, mạng xã hội, livestream... Trường hợp mua thuốc trực tuyến, chỉ mua thuốc trên các trang web được cấp phép bán thuốc trực tuyến.

Chỉ dùng thực phẩm chức năng được Cục An toàn thực phẩm cấp phép. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Nếu có bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

Người dân có thể tra cứu thuốc tại https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index
Người dân có thể tra cứu thuốc tại https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index

Người dân có thể tra cứu thông tin thuốc tại https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index và thực phẩm chức năng tại vfa.gov.vn. Những sản phẩm không có trong danh sách công bố chính thức có thể là hàng giả hoặc chưa được cấp phép lưu hành, cần cảnh giác khi sử dụng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân lựa chọn gia vị nấu ăn từ các nhà sản xuất uy tín, có nhãn mác đầy đủ thông tin như tên sản phẩm, địa chỉ sản xuất, hạn sử dụng và thành phần phụ gia. Đối với thực phẩm nhập khẩu, nhãn phụ bằng tiếng Việt là bắt buộc để đảm bảo an toàn.

Theo Ngọc Dung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku tiếp nhận kỹ thuật châm cứu chuyên sâu

Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku tiếp nhận kỹ thuật châm cứu chuyên sâu

(GLO)- Ngày 18-6, đoàn công tác của Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiến hành khảo sát tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku (tỉnh Gia Lai) để đánh giá nhu cầu chuyên môn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật.

Bánh mì Lâm Huyền: Phát hiện giò thủ vượt giới hạn vi sinh vật hiếu khí theo quy chuẩn an toàn thực phẩm

Bánh mì Lâm Huyền: Phát hiện giò thủ vượt giới hạn vi sinh vật hiếu khí theo quy chuẩn an toàn thực phẩm

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả điều tra, xác minh vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến hộ kinh doanh Lâm Huyền (Bánh mì Lâm Huyền) tại phường Quy Nhơn Đông. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cho thấy giò thủ vượt giới hạn vi sinh vật hiếu khí theo quy chuẩn an toàn thực phẩm.

Gia Lai sắp có bệnh viện đầu tiên chuyên về lão khoa

Gia Lai sắp có bệnh viện đầu tiên chuyên về lão khoa

(GLO)- Ngày 15-6, tin từ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai cho biết, ngày 11-6-2026, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 7826/UBND-KTTH về chủ trương cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng Gia Lai.

Những loại rau giúp làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn

Những loại rau giúp làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn

(GLO)- Nếp nhăn là dấu hiệu lão hóa tự nhiên của làn da, song chế độ ăn uống khoa học có thể góp phần làm chậm quá trình này. Một số loại rau giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa không chỉ giúp bảo vệ collagen mà còn tăng độ đàn hồi, hỗ trợ duy trì làn da tươi trẻ theo thời gian.

Cục Phòng bệnh tập huấn thống kê báo cáo trên Hệ thống NIIS

Tập huấn thống kê báo cáo trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia cho 50 cán bộ y tế

(GLO)- Trong 2 ngày (8 và 9-6), tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn về thống kê báo cáo trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (NIIS) cho trên 50 cán bộ y tế tuyến tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Gia Lai tăng cường quản lý an toàn thực phẩm

Gia Lai tăng cường quản lý an toàn thực phẩm

(GLO)- Vụ việc hơn 100 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì vừa qua tại phường Quy Nhơn Đông tiếp tục cho thấy công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh cần luôn được quan tâm, nhất là khi Gia Lai đăng cai Năm du lịch quốc gia 2026.

Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì

Giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì

(GLO)- Trước vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện sau khi sử dụng bánh mì ở phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) vào chiều 22-5, sáng 3-6, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh bánh mì trên tuyến đường Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam).

null